HAGL chia tay trung vệ Hàn Quốc cao 1m90 vì lý do bất khả kháng

PV Chủ nhật, ngày 26/09/2021 20:40 PM (GMT+7)
Trung vệ Kim Dong Su buộc phải nói lời chia tay HAGL trước thềm mùa giải mới 2022 vì lý do bất khả kháng. Đây được xem là tổn thất không nhỏ cho đội bóng Núi.
Bình luận 0

Kim Dong Su trở về Hàn Quốc từ hôm 2/8 để thăm gia đình sau khi mùa giải 2021 khép lại. Khi đó, công ty đại diện của trung vệ này cho biết anh sẽ trở lại dự kiến vào đầu năm 2022 để tiếp tục chơi bóng cho HAGL.

HAGL chia tay trung vệ Hàn Quốc cao 1m90 vì lý do bất khả kháng - Ảnh 1.

Kim Dong Su chơi cực hay trong màu áo HAGL.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, mọi thứ đã thay đổi. Nguồn tin từ Thể thao & Văn hoá cho hay, sau thời gian dài suy nghĩ, Kim Dong Su đã quyết định chia tay với HAGL để chuẩn bị bước vào thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc 2 năm tại quê nhà Hàn Quốc. Dự kiến, anh sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ vào tháng 12/2021.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hamburger SV dù không muốn nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt các đồng đội. Đây có thể xem là lý do bất khả kháng và là tổn thất cực lớn đối với HAGL. Bởi lẽ, Kim Dong Su là một phần quan trọng nơi hàng thủ, góp công lớn vào màn trình diễn ấn tượng của đội bóng phố Núi ở mùa giải 2021.

Kim Dong Su ra sân 10/12 trận tại V.League, kết hợp cùng Damir Memovic và Hữu Tuấn tạo thành hàng phòng ngự 3 người chắc chắn trước khung thành thủ môn Tuấn Linh.

HAGL chia tay trung vệ Hàn Quốc cao 1m90 vì lý do bất khả kháng - Ảnh 2.

BHL HAGL liên tục họp trực tuyến để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mất Kim Dong Su, HAGL đã nhờ công ty đại diện của trung vệ này giới thiệu cho vài gương mặt để đàm phán ký hợp đồng nhằm thay thế anh. HLV Kiatisak kỳ vọng có thể chiêu mộ được 2 trung vệ ngoại ở mùa giải 2022 sắp tới.

Tuy nhiên, được biết một số cầu thủ sau quá trình đàm phán đã chính thức gửi lời từ chối tới HAGL do mức lương đề nghị chưa thực sự được đáp ứng. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ không chấp nhận việc phải sang Việt Nam thử việc đầu mùa giải để ký hợp đồng.

Trong thời gian tới, HAGL sẽ phải tiếp tục đàm phán thêm để có được ít nhất 2 bản hợp đồng ngoại chất lượng nữa. Bên cạnh vị trí trung vệ, đội chủ sân Pleiku còn muốn tìm một tiền vệ để chia lửa với Xuân Trường, Tuấn Anh.

Ngoài mục tiêu vô địch V.League, HAGL còn đang tích cực chuẩn bị để chinh phục đấu trường châu lục là AFC Champions League.

Chia tay Kim Dong Su và Damir Memovic, hàng thủ 3 người của HAGL mùa vừa qua chỉ còn Nguyễn Hữu Tuấn. Đội bóng phố Núi không muốn nốt trung vệ này nên mới đây họ đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với anh. Nguyễn Hữu Tuấn rời CLB TP.HCM và gia nhập HAGL đầu năm 2021 và nhanh chóng khẳng định được giá trị của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem