“HAGL thu nhỏ” tại giải Hạng Nhất Quốc gia thi đấu ra sao?

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 30/06/2023 19:10 PM (GMT+7)
Phù Đổng FC vừa mượn thành công thêm 1 cầu thủ nữa từ HAGL, đó là Phan Du Học. Như vậy, đội bóng này không khác gì một HAGL thu nhỏ với rất nhiều cầu thủ của lò Phố Núi. Thậm chí ngay cả HLV Nguyễn Văn Đàn cũng là người từng có nhiều năm gắn bó với sân Pleiku...
Bình luận 0

Phù Đổng FC là "HAGL thu nhỏ" tại giải Hạng Nhất Quốc gia

Trong danh sách Phù Đồng FC đăng ký thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 và Cúp QG 2023, có thể dễ dàng nhận thấy, so với các mùa trước, đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ (Phó chủ tịch VFF phụ trách Truyền thông) đã có nhiều sự thay đổi về con người, cả trên băng ghế huấn luyện lẫn đội hình thi đấu.

Cụ thể, ở vị trí HLV trưởng, ông Nguyễn Văn Đàn - cựu HLV HAGL và cũng là cựu trợ lý ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, đã thế chỗ ông Nguyễn Trung Kiên, trở thành "thuyền trưởng" đội bóng. Khi nắm Phù Đổng FC, ông Nguyễn Văn Đàn cũng đưa tới những trợ lý phù hợp với phương pháp huấn luyện của mình.

Chiêu mộ 6 "người" từ HAGL, đội hình Phù Đổng FC đáng gờm ra sao? - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Văn Đàn.

Ngoài ra, Phù Đổng FC cũng quyết định chọn sân Ninh Bình - sân đấu đã góp phần giúp CLB CAND (giờ đổi tên thành CLB CAHN) giành vé lên chơi tại V.League 2023, làm sân nhà ở mùa giải 2023. Trước đó, Phù Đổng FC chọn sân Thanh Trì làm sân nhà, nhưng sân đấu này đang có dấu hiệu xuống cấp và sức chứa cũng không lớn.

Về đội hình, Phù Đổng FC có sự tăng cường mạnh mẽ về lực lương. Cụ thể, họ đã chào đón một loạt cái tên mới, trong đó có tới nhiều cái tên từng trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, bao gồm Phan Thanh Hậu, Lê Đức Lương, Hoàng Thanh Tùng, Lê Vũ Quốc Nhật và Nguyễn Duy Kiên.

Mặc dù có sự thay đổi cả trên băng ghế huấn luyện lẫn tăng cường thêm một loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm từ HAGL, thế nhưng thành tích thi đấu của Phù Đổng FC qua 9 trận tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 không thực sự ấn tượng. Họ chỉ thắng 2, hoà tới 5 và thua 2, có 11 điểm, xếp thứ 9 trên BXH, kém đội đầu bảng Quảng Nam FC tới 7 điểm.

“HAGL thu nhỏ” tại giải Hạng Nhất Quốc gia thi đấu ra sao? - Ảnh 2.

Phan Du Học là cầu thủ HAGL tiếp theo gia nhập Phù Đổng FC. Ảnh: HAGL FC.

Rõ ràng, mục tiêu tốp đầu vẫn còn khá xa vời với Phù Đổng FC, vậy nên tận dụng quãng thời gian chuyển nhượng giữa mùa, HLV Nguyễn Văn Đàn tiếp tục có những sự tăng cường cho đội bóng. Cụ thể, Phù Đổng FC đã mượn thành công thêm 1 cầu thủ nữa từ HAGL, đó là Phan Du Học. Hậu vệ này sẽ khoác áo đội bóng sân Ninh Bình kể từ giai đoạn 2 cho tới cuối mùa.

Phan Du Học sinh năm 2001, cao 1m75 và là sản phẩm của lò HAGL. Hậu vệ này từng thi đấu cho một số đội bóng như Long An FC, Công An Nhân Dân (tiền thân của CLB CAHN) và đội chủ quản HAGL ở giai đoạn 1 của V.League 2023. Ngoài ra, Phan Du Học cũng được HLV Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3 vừa qua, nhưng không trụ lại ở danh sách cuối cùng.

Hy vọng, sự tăng cường mang tên Phan Du Học sẽ giúp HLV Nguyễn Văn Đàn có thêm những sự lựa chọn, giúp Phù Đổng FC thi đấu thăng hoa ở phần còn lại của giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, qua đó hiện thực hoá tham vọng lên chơi tại V.League...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem