HAGL tỏa sáng trước trận "chung kết V.League" với SHB.Đà Nẵng

Song Minh Thứ ba, ngày 06/04/2021 19:40 PM (GMT+7)
Hai ngày trước trận "chung kết V.League" gặp chủ nhà SHB.Đà Nẵng, HAGL đã tỏa sáng với "hat-trick" giải thưởng tháng 1 và 3.
Bình luận 0

HAGL và chuỗi 6 trận bất bại

Sau trận ra quân V.League 2021 thua Sài Gòn FC 0-1 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang đã trải qua mạch 6 trận bất bại từ vòng 2 tới vòng 6, trong đó có 5 trận thắng và chỉ hòa 1 trận với tỷ số 0-0 trước HL.Hà Tĩnh.

Đó là trận đấu mà HL.Hà Tĩnh dù chơi trên sân nhà nhưng đã chủ động tạo ra "bức tường" phòng ngự số đông với quyết tâm kiếm 1 điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay và họ đã thành công.

HAGL tỏa sáng trước trận "chung kết V.League" với SHB.Đà Nẵng - Ảnh 1.

Văn Toàn cùng HAGL đang thi đấu thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk.

HLV cá tính Phạm Minh Đức (HL.Hà Tĩnh) đã phải thừa nhận sau trận đấu là HAGL dưới thời HLV Kiatisuk đang chơi tấn công rất mạch lạc, đẹp mắt và có tính đột biến cao.

Các học trò của ông đã phải di chuyển liên tục, trung bình khoảng 10km/cầu thủ trong 90 phút để hạn chế tối đa khoảng trống, không để các cầu thủ HAGL có cơ hội sút xa từ cự ly khoảng 18m.

Từng đó đủ để nói lên sức tấn công của HAGL mạnh mẽ đến thế nào khi họ có tốc độ, khả năng càn lướt của chân sút người Brazil Brandao kết hợp với các "hạt ngọc" của bầu Đức là Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương...

Ngoại binh Brandao cho thấy mình hòa nhập rất tốt với dàn nội binh chất lượng của HAGL.

Ngoại binh Brandao cho thấy mình hòa nhập rất tốt với dàn nội binh chất lượng của HAGL.

Thực tế, sau trận hòa HL.Hà Tĩnh ở vòng 4, HAGL đã thắng liền 3 trận từ vòng 5 đến 7 lần lượt trước  đương kim vô địch Viettel (3-0), TP.HCM (3-0), Hải Phòng (2-0).

Trong 3 trận thắng kể trên thì có 2 trận HAGL đá sân khách. Điều đó cho thấy đội bóng phố Núi lúc này không chỉ chơi tốt trên sân nhà (thắng SLNA và T.Bình Định cùng tỷ số 2-1 ở vòng 2 và 3).

Sự tự tin đã xuất hiện trong phát biểu của HLV Kiatisuk: "HAGL thích thi đấu trên những sân vận động đông khán giả, bất kể sân nhà hay sân khách.

Bầu không khí trên các khán đài càng cuồng nhiệt thì cầu thủ của tôi càng thi đấu hưng phấn hơn".

Và phía trước, HAGL là chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân gặp chủ nhà SHB.Đà Nẵng ở vòng 8 diễn ra lúc 17 giờ chiều 8/4 tới.

Đây được coi như trận "chung kết sớm" của giai đoạn 1 V.League 2021 khi HAGL đang dẫn đầu bảng với 16 điểm nhưng chỉ hơn 2 đội xếp sau là Than Quảng Ninh và SHB.Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.

HAGL nhận "hat-trick" giải thưởng

Như một sự động viên tinh thần cho HAGL, hôm nay (6/4), Ban tổ chức V.League 2021 đã công bố các giải thưởng tháng 1 và tháng 3.

Với thành tích thi đấu ấn tượng, HAGL đã đoạt 3/4 giải thưởng. Cụ thể, tập thể HAGL nhận giải "Đội bóng xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3". HLV Kiatisuk nhận giải "HLV xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3". Tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Văn Toàn nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3".

HLV Kiatisuk Senamuang nhận giải thưởng "HLV xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3".

HLV Kiatisuk Senamuang nhận giải thưởng "HLV xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3".

HAGL chỉ "lọt" duy nhất một giải vào tay SLNA. Theo đó, tuyển thủ Việt Nam Phan Văn Đức (SLNA) được trao giải "Bàn thắng đẹp nhất tháng 1 và tháng 3".

Đó là siêu phẩm Phan Văn Đức ghi được ở phút 35 trận đấu giữa SLNA và chủ nhà SHB.Đà Nẵng tại vòng 5 V.League 2021 chiều 23/3.

Sau bàn thắng kể trên, Phan Văn Đức hoàn thành cú đúp phút 65, giúp SLNA lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem