HAGL từ chối nhả Đức Lương cho CLB Hàn Quốc vì... tiền bạc?

Thứ tư, ngày 28/12/2016 13:30 PM (GMT+7)
Tiếp nối Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì mới đây HAGL đã nhận được lời mời và đồng ý cho phép Đức Lương đầu quân ở một đội bóng Hàn Quốc. Tuy vậy, thương vụ đã đổ bể vào phút chót.
Bình luận 0

Vào đầu tháng 12, hậu vệ Lê Đức Lương đã lên đường sang Hàn Quốc theo lời đề nghị từ Ansan Greeneres FC (trước có tên Ansan Mugunghwa FC) để thử việc. Đức Lương có gần chục ngày tập luyện làm quen với đội bóng này, sau thời gian đó nhà vô địch K.League Challenge 2016 sẽ xem xét tiến hành ký bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

img

Thương vụ Đức Lương sang Hàn Quốc đang đi vào ngõ cụt.

Tưởng chừng như vào ngày 22.12 vừa qua, bầu Đức sẽ giải quyết việc đàm phán với các CLB Hàn Quốc cho hai trường hợp của Xuân Trường, Đức Lương. Nhưng cuối cùng chỉ Xuân Trường được giải quyết xong, khi tiền vệ quê Tuyên Quang chính thức sớm nói lời chia tay với Incheon United và chuyển sang đầu quân cho Gangwon FC.

Mới đây nhà môi giới, đồng thời là người đại diện của Xuân Trường tại Hàn Quốc ông Lee Dong-jun lên tiếng về vụ chuyển nhượng của hậu vệ Lê Đức Lương. Cụ thể ông này cho rằng thương vụ Đức Lương đầu quân cho Ansan Greeneres FC bị đổ bể vì không thống nhất được chuyện tiền bạc, ông nói “Khúc mắc nằm ở chuyện tiền nong”.

 Tuy nhiên HLV Lee Heung-sil của Ansan Greeneres FC phủ nhận chuyện đó và vì nguyên nhân khác, ông cho biết khi trả lời News1 “Tôi không muốn tuyển mộ cầu thủ Việt Nam. Mục tiêu của tôi là tìm kiếm một trung vệ để hoàn thiện đội hình vào tháng 1.2017”. Ngoài ra một tờ báo khác ở Hàn Quốc là Naver Sports, thì nói HLV Lee Heung-sil không có niềm tin với các cầu thủ đến từ Đông Nam Á.

HH (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem