Hai cái “dớp” khiến ĐT Thái Lan lo lắng khi tái đấu Indonesia

P.V (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 17/12/2016 09:02 AM (GMT+7)
ĐT Thái Lan vẫn còn trận chung kết lượt về AFF Cup 2016 để lật ngược thế cờ khi để thua Indonesia 1-2 ở trận lượt đi. Thế nhưng, đội bóng xứ Chùa vàng lại đang dính phải dớp lịch sử nên có thể họ sẽ mất chức vô địch.
Bình luận 0

Tối qua (14.12), ĐT Thái Lan bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 với chủ nhà Indonesia. Họ vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công đẹp mắt của Dangda, nhưng sau đó lại chơi chùng xuống và để Indonesia ngược dòng thắng lại 2-1. Sau trận đấu, HLV Kiatisak cũng như NHM Thái Lan đề rất thất vọng về kết quả trận đấu, bất chấp họ còn trận lượt về trên sân nhà.

img

Teerasil Dangda hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại AFF Cup 2016.

Mọi chuyện càng tệ hơn với người Thái khi nhìn vào những con số thống kê trong quá khứ. Theo đó, kể từ khi AFF Suzuki Cup thay đổi sang thể thức thi đấu lượt đi và về, đội nào thua chung kết lượt đi đều không thể lội ngược dòng thành công. Thái Lan cũng từng nếm trải nỗi cay đắng này ở các năm 2007 (thua Singapore), 2008 (thua Việt Nam) và 2012 (thua Singapore).

Ngoài ra, mỗi khi tiền đạo Teerasil Dangda trở thành ‘Vua phá lưới’ AFF Cup thì Thái Lan lại lỡ cơ hội vô địch. Cùng với bàn thắng vừa mới ghi được vào lưới Indonesia, tiền đạo từng thi đấu ở La Liga hiện đã có được 6 bàn thắng tại AFF Cup 2016, và nếu không có thêm cú ‘sốc’ nào thì anh chắc chắn sẽ giành giải ‘Vua phá lưới’. Trước đó, vào năm 2008, Teerasil Dangda từng giành danh hiệu đồng 'Vua phá lưới' với 4 bàn thắng cùng với Budi Sudarsono (Indonesia) và Agu Casmir (Singapore). Nhưng ở cả hai giải đấu ấy, Thái Lan đều về nhì.

Trận chung kết lượt về giữa Thái Lan vs Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay (17.12) tại sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem