Hải Dương: Đối tượng gây tiếng nổ để "khủng bố" trong đêm sẽ bị xử lý thế nào?

Tâm Đức Thứ sáu, ngày 12/03/2021 17:38 PM (GMT+7)
Ngày 12/3, thông tin từ Công an TP.Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015.
Bình luận 0

Ngày 12/3, nguồn tin từ Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 9/3, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ đối tượng có hành vi tự chế quả pháo sau đó đặt và gây nổ trước cửa gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở số 14 B2 khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương.

Theo đó, đối tượng gây án được xác định là Trần Đăng Hải, sinh năm 1988, trú tại khu 4 phường Nhị Châu, TP.Hải Dương.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, vào 0 giờ 15 ngày 7/3, Hải đã đặt quả pháo trên vào trước cửa nhà ông Sơn sau đó dùng bật lửa châm đốt làm quả pháo phát nổ.

Sau khi gây ra sự việc, Hải rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hải khai làm vậy là để gây sức ép cho con rể ông Sơn là Phạm Việt Hưng (SN 1986, trú tại số 7/153 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương). Hải nói Hưng nợ tiền mình và Hưng lâu nay không có mặt tại địa phương.

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã củng cố hồ sơ, các chứng cứ liên quan, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đăng Hải để điều tra làm vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 1, điều 318, Bộ Luật hình sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Hải Dương: Đối tượng gây tiếng nổ để khủng bố trong đêm sẽ bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Trần Đăng Hải tại cơ quan công an TP.Hải Dương.

Hải Dương: Đối tượng gây tiếng nổ để khủng bố trong đêm sẽ bị xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Tiếng nổ lớn đã khiến cửa kính nhà ông Sơn bị vỡ.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 0h15 ngày 7/3, tại gia đình ông Nguyễn Văn Sơn có địa chỉ ở số 14 B2 khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ đặt pháo nổ "khủng bố" nghi là đòi nợ.

Cụ thể, khi ấy vợ chồng ông Sơn đang nằm ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng cậy cửa. Chỉ vài giây sau thì nghe thấy một tiếng nổ lớn phía trước cửa nhà mình.

Ngay sau đó, ông Sơn ra ngoài kiểm tra thì phát hiện có rất nhiều giấy vụn trước vỉa hè, phần ốp nhựa trần nhà bị vỡ, cửa tôn bị méo, kính bị vỡ... Tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân xung quanh tỉnh giấc và chạy đến nhà ông Sơn xem có chuyện gì.

Sự việc sau đó đã được trình báo công an phường Phạm Ngũ Lão và Công an TP.Hải Dương để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem