Hải Phòng: Chủ tịch xã xin từ chức vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ

Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 17/11/2017 10:16 AM (GMT+7)
Chủ tịch xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vừa có đơn xin thôi chức chủ tịch xã vì áp lực công việc lớn, vượt khỏi khả năng lãnh đạo của mình.
Bình luận 0

Sáng 16.11, ông Nguyễn Trọng Nhưỡng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết: UBND huyện Vĩnh Bảo đã nhận được đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy - ông Phạm Văn Tốt, với lý do sức khỏe yếu, áp lực công việc cao sợ bản thân không hoàn thành được nhiệm vụ.

“Sau khi xem xét đơn của ông Tốt, huyện Vĩnh Bảo đã đồng ý cho ông Tốt thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy theo nguyện vọng”, ông Nhưỡng cho biết.

img

UBND xã Thắng Thủy.

Ông Nhưỡng cũng cho biết thêm, Chủ tịch xã Thắng Thủy Phạm Văn Tốt chưa bị kỷ luật và ở xã Thắng Thủy cũng chưa xảy ra sai phạm lớn nào.

Chia sẻ về việc xin từ chức, ông Phạm Văn Tốt cho biết: "Tôi viết đơn xin nghỉ vì do áp lực công việc quá lớn, vượt khỏi khả năng lãnh đạo, có những việc muốn làm lợi cho dân mặc dù đã cố làm hết sức mình nhưng không đạt được như mong muốn.

Năng lực chuyên môn của mình hạn chế thì không nên cố làm, không nên tham quyền cố vị, nên nhường cho những người trẻ có năng lực chuyên môn, họ lãnh đạo cho phong trào xã phát triển hơn”.

Ông Tốt cho biết thêm, từ ngày ông xin từ chức, có nhiều ý kiến khác nhau. Có người bảo ông để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nên mới xin từ chức, có người bảo ông là “chức chủ tịch xã ai cũng muốn làm sao lại từ bỏ"… “Những ý kiến đó không quan trọng vì khi viết đơn xin từ chức tôi đã suy nghĩ rất nhiều, năng lực chuyên môn của mình không đáp ứng được công việc thì nên từ chức", ông Tốt nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem