Hamas thả thêm con tin Israel, viễn cảnh đổ máu tàn khốc ở Gaza có thể được ngăn chặn?

Phương Đăng (theo The Age) Thứ ba, ngày 24/10/2023 16:20 PM (GMT+7)
Viễn cảnh Hamas thả thêm con tin sau khi thả hai người Israel lớn tuổi được cho là đã làm tê liệt cuộc tấn công trên bộ được chuẩn bị lâu nay của Israel vào Gaza, khiến nhiều quan chức hàng đầu mạnh mẽ kêu gọi ngừng bắn để câu giờ cho các cuộc đàm phán giải phóng con tin.
Bình luận 0
Hamas thả thêm con tin Israel, viễn cảnh đổ máu tàn khốc ở Gaza có thể được ngăn chặn? - Ảnh 1.

Các con tin Yocheved Lifshitz, 85 tuổi (ở giữa) và Nurit Cooper, 79 tuổi vừa được Hamas thả ra.

Giữa các báo cáo rằng chính quyền Biden đã khuyên Israel nên ngừng tấn công trên bộ vào Gaza để trả thù Hamas, quân đội Israel tuyên bố rằng họ đã "chuẩn bị tốt" cho các hoạt động trên bộ ở miền nam đất nước và cam kết giải tán hoàn toàn chi nhánh quân sự cũng như cánh chính trị của Hamas thông qua "tấn công không ngừng".

Kênh tin tức I24 của Tel Aviv đưa tin “các nguồn tin ở Gaza” cho biết “việc hoàn tất một thỏa thuận tiềm năng” do Qatar làm trung gian đang được tiến hành nhằm nhanh chóng thả khoảng 50 người bị Hamas bắt cóc có hai quốc tịch.

Hôm nay 24/10, Hamas đã thả hai con tin là Yocheved Lifshitz, 85 tuổi và Nurit Cooper, 79 tuổi, cả hai đều bị bắt cóc khỏi nhà của họ ở kibbutz Nir Oz gần biên giới Gaza.

Hai người phụ nữ này được đưa ra khỏi Gaza tại cửa khẩu Rafah vào Ai Cập, nơi họ được đưa lên xe cứu thương, theo đoạn phim được phát sóng trên truyền hình Ai Cập. 

Sau đó họ được trở về Israel và đoàn tụ với gia đình. Chồng của họ, 83 và 84 tuổi, vẫn chưa được thả. Quân đội Israel cho biết Hamas đã bắt ít nhất 222 người làm con tin, tăng so với ước tính trước đó.

Reuters đưa tin rằng chính quyền Biden đã nói với chính phủ Israel rằng việc trì hoãn một cuộc tấn công trên bộ sẽ giúp Nhà Trắng có thêm thời gian làm việc với các nhà hòa giải trong khu vực để đảm bảo thả thêm con tin.

Một nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu còn đi xa hơn khi lập luận rằng việc ngừng ném bom của Israel sẽ cho phép có thêm thời gian đàm phán để giải thoát các con tin, trong khi Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne kêu gọi một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" để cho phép nhiều viện trợ hơn vào Gaza.

Nhà Trắng cho biết ông Biden đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì “dòng viện trợ nhân đạo liên tục” vào Gaza trong cuộc gọi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng chính quyền Mỹ khẳng định họ không chỉ đạo cách Israel phản ứng trước các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường vào ngày 7/10.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem