Hàn Quốc tham vọng trở thành "ông lớn" xuất khẩu vũ khí toàn cầu

Thứ năm, ngày 18/08/2022 17:01 PM (GMT+7)
Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố đang hướng tới mục tiêu gia nhập nhóm 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới.
Bình luận 0
Hàn Quốc tham vọng trở thành "ông lớn" xuất khẩu vũ khí toàn cầu - Ảnh 1.

Tiêm kích FA-50 nội địa của Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Trong bài phát biểu đánh dấu 100 ngày nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol  ngày 17/8 tuyên bố tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành "ông lớn" trong ngành xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

"Nếu lọt vào nhóm 4 nhà xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới sau Mỹ, Nga và Pháp, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc sẽ trở thành một ngành công nghiệp hóa chiến lược và Hàn Quốc sẽ là một cường quốc quốc phòng", ông Yoon phát biểu.

Năm 2021, Hàn Quốc đứng thứ 10 trên thế giới về trong hạng mục xuất khẩu vũ khí, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc là 566 triệu USD vào năm ngoái, còn cách khá xa hạng 4 năm 2021 là Italy (1,7 tỷ USD).

Hàn Quốc đã thực hiện các động thái nhằm hướng tới tham vọng trở thành cường quốc xuất khẩu quốc phòng trong thời gian qua. Cuối tháng trước, họ đã ký hợp đồng vũ khí lớn nhất từ trước đến nay để cung cấp cho Ba Lan gần 1.000 xe tăng K2, hơn 600 khẩu pháo và hàng chục máy bay chiến đấu. Giá trị của thương vụ chưa được công bố.

Hồi tháng 2, Hàn Quốc đã ký một thương vụ trị giá 1,7 tỷ USD với Ai Cập để cung cấp cho nước này các xe hỗ trợ và xe pháo tự hành K9. Cuối năm ngoái, Hàn Quốc đã trở thành nhà cung cấp pháo K9 cho Australia.

Để đạt được tham vọng của ông Yoon, Hàn Quốc sẽ phải vượt qua Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Israel và Anh.

"Tôi tin rằng đây là một mục tiêu rất tham vọng. Hàn Quốc có rất nhiều việc phải làm", ông Chun In-Bum, một chuyên gia quân sự Hàn Quốc nhận định.

Theo giới quan sát, ông Yoon xây dựng mục tiêu dựa trên sáng kiến mà người tiền nhiệm Moon Jae-in khởi động trước đó.

Ông Eunwoo Lee, một cựu quan chức tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhận định rằng ông Moon đã có những động thái làm thay đổi nền quân đội nước này, bao gồm tăng ngân sách quốc phòng khoảng 7% mỗi năm.

Hai chuyên gia Peter Lee và Tom Corben tại Đại học Sydney cho hay, chiến lược của ông Moon đã có hiệu quả. Các xe tăng và phi cơ quân sự bán cho Ba Lan hay pháo bán cho Australia đã nâng cao vị thế của ngành xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc.

Đức Hoàng (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem