Hàng thủ "biếu" 2 bàn, U23 Việt Nam thua ngược U23 Triều Tiên

Minh Tú Thứ năm, ngày 16/01/2020 22:13 PM (GMT+7)
Có bàn thắng dẫn trước nhưng U23 Việt Nam đã để thua ngược với tỷ số 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên qua đó bị loại khỏi giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

U23 Việt Nam 1-2 U23 CHDCND Triều Tiên:

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Trọng Hùng, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh

U23 CHDCND Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Pak Chol Ju, Park Kwang Chon, So Jong Gil, Jang Song Il, Ri Chung Gyu, Kim Kwang Hyok, Kang Kuk Chol, Choe Ok Chol, Kim Kyong Sok, Kim Kuk Jin

Phải thắng để nuôi hy vọng giành vé tứ kết giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đẩycao đội hình và chơi tấn công chủ động. Trước sức ép của U23 Việt Nam, U23 CHDCND Triều Tiên phải đá phòng ngự với đội hình thấp.

Dâng cao đội hình chơi tấn công chủ động nhưng đội bóng của HLV Park Hang-seo suýt thủng lưới ở phút thứ 9 sau cú sút chệch cột dọc của Kim Kuk-Jin. Sau tình huống hút chết này, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình đá tấn công và đã có bàn thắng dẫn trước.

Phút 16, từ đường chuyền chuẩn xác của Tấn Tài, Tiến Linh đã dễ dàng đệm bóng, ghi bàn giúp U23 Việt Nam dẫn 1-0. Chơi tốt hơn rất nhiều sau khi có bàn mở tỷ số nhưng U23 Việt Nam bất ngờ thủng lưới từ sai lầm không thể chấp nhận được của Bùi Tiến Dũng.

img

U23 Việt Nam thua U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Zing.vn

Phút 27, từ cú sút phạt không nguy hiểm của Kang Kuk-Chol, Bùi Tiến Dũng đã lóng ngóng bắt hụt bóng, để bóng giội xà ngang rồi đập vào lưng bay vào lưới giúp U23 CHDCND Triều Tiên có bàn gỡ 1-1.

Hai đội chơi giằng co sau tình huống phản lưới của Bùi Tiến Dũng và tạo ra một số pha bóng nguy hiểm nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng ở 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, U23 CHDCND Triều Tiên trung thành tuyệt đối với lối đá phòng ngự phản công. Về phía U23 Việt Nam, đội quân của HLV Park Hang-seo đẩy cao đội hình, chơi nửa sân, gây sức ép liên tục nhưng bế tắc trong việc khoan thủng hàng thủ dày đặc của đối phương.

Tệ hơn, ở phút 88, U23 Việt Nam đã bị phạt penalty sau pha phạm lỗi của Bảo Toàn. Trên chấm phạt đền, Ri Chung-Gyu đã đánh bại Bùi Tiến Dũng, ghi bàn giúp U23 CHDCND Triều Tiên dẫn trước 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Để thua U23 CHDCND Triều Tiên 1-2, U23 Việt Nam bị loại khỏi giải U23 châu Á. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan hòa 1-1 trước U23 UAE, qua đó dắt tay nhau vào tứ kết.

Với tư cách đầu bảng D, U23 UAE sẽ chạm trán đội nhì bảng C U23 Uzbekistan vào ngày 19/1. Cùng ngày, U23 Jordan sẽ đọ sức đội đầu bảng C là U23 Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem