Hàng thủ M.U - “Căn bệnh” cần HLV Ten Hag sớm tìm ra thuốc chữa

Minh Chí Thứ sáu, ngày 22/07/2022 13:10 PM (GMT+7)
Tuy đã có thêm 2 sự tăng cường về nhân sự cho hàng phòng ngự M.U, nhưng tân HLV Erik ten Hag vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhằm giúp thủ môn David De Gea chấm dứt tình trạng thường xuyên phải vào lưới nhặt bóng giống như ở mùa giải trước.
Bình luận 0

Mùa giải 2021/2022, M.U chỉ đứng thứ 6 trên BXH Premier League với 58 điểm sau 38 trận, kém đội xếp thứ 4 là Tottenham tới 13 điểm. Kết quả đó khiến "Quỷ đỏ" phải thi đấu tại Europa League 2022-2023.

Ngoài sự yếu kém của hàng công (chỉ ghi 57 bàn), hàng thủ chơi thiếu ổn định chính là nguyên nhân khiến M.U không thể lọt vào Top 4. Với tổng số bàn thua ở con số 57, đội chủ sân Old Trafford có mùa giải bị "xé lưới" nhiều nhất trong kỷ nguyên Premier League. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn David De Gea, chắc chắn số lần để lọt lưới của họ còn cao hơn khá nhiều.

Hàng thủ M.U - “Căn bệnh” cần HLV Ten Hag sớm tìm ra “thuốc chữa” - Ảnh 1.

Hàng thủ là một trong những điểm yếu của M.U. Ảnh: Getty.

Ý thức rõ điều đó, ngay sau khi lên tiếp quản "ghế nóng" tại sân Old Trafford, HLV Ten Hag đã lập tức bắt tay vào việc cải tổ hàng thủ M.U. Tính đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, chiến lược gia người Hà Lan đã tậu hậu vệ cánh trái Tyrell Malacia và trung vệ Lisandro Martinez.

Với 2 sự bổ sung này, nhân sự ở hàng thủ M.U đang khá đa dạng. Nơi vị trí hậu vệ phải, HLV Ten Hag có Brandon Williams, Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka. Hành lang cánh trái gồm Luke Shaw, Alex Telles, Malacia, Alvaro Fernandez.

Những trung vệ nơi đội một M.U hiện nay gồm thủ quân Harry Maguire, Raphael Varane, Phil Jones, Eric Bailly, Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Teden Mengi và Axel Tuanzebe.

Tuy có rất nhiều sự lựa chọn nơi hàng thủ nhưng sau 3 trận giao hữu Hè 2022, HLV Ten Hag vẫn chưa thể tìm ra bộ tứ vệ ưng ý nhất. Hiện tại, tân binh Lisandro Martinez vẫn chưa hội quân cùng các đồng đội để du đấu Hè 2022.

Hàng thủ M.U - “Căn bệnh” cần HLV Ten Hag sớm tìm ra “thuốc chữa” - Ảnh 2.

Maguire vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Ten Hag. Ảnh: Getty.

Sự thiếu vắng này khiến HLV Ten Hag vẫn chưa thể thử nghiệm hết các nhân sự nơi trung tâm hàng phòng ngự để tìm ra cặp trung vệ mà ông an tâm nhất. Tuy nhiên, với động thái tiếp tục để Maguire đeo băng đội trưởng, chắc chắn, nhà cầm quân 52 tuổi sẽ trao suất đá chính cho Maguire nơi trung tâm hàng phòng ngự.

Suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Varane, Bailly, Lindelof và Lisandro Martinez. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Martinez sẽ được ưu ái hơn 3 cái tên còn lại. Trong khi đó, Phil Jones không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của Ten Hag và M.U sẵn sàng bán cầu thủ 30 tuổi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Mengi và Tuanzebe còn non nớt kinh nghiệm và chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng.

Ở 3 trận giao hữu vừa qua, Maguire đã dần lấy lại phong độ đỉnh cao và thi đấu chắc chắn hơn. Thế nhưng, tuyển thủ Anh vẫn còn đó điểm yếu chí mạng là tốc độ. Khi đối mặt với những tiền đạo chơi tốc độ, cầu thủ 29 tuổi rất dễ bị vượt qua.

Khi còn thi đấu cho Ajax (2019-2022), Lisandro Martinez luôn được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất nhì giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie). Thế nhưng, mức độ cạnh tranh ở Eredivisie thua xa Premier League. Mặt khác, chất lượng các tiền đạo ở Hà Lan cũng không thể sánh với giải Ngoại hạng Anh.

Hàng thủ M.U - “Căn bệnh” cần HLV Ten Hag sớm tìm ra “thuốc chữa” - Ảnh 3.

Malacia đang dần hòa nhập tốt với lối chơi của M.U. Ảnh: Getty.

Chưa dừng lại ở đó, tại Eredivisie, Ajax luôn là "ông trùm" nên tâm thế của khi đối đầu với những đội bóng khác luôn ở "cửa trên". Vì vậy, Johan Cruyff Arena thường xuyên nắm quyền kiểm soát thế trận và thi đấu theo toan tính của họ.

Thêm 1 yếu tố khác khiến giới chuyên môn và các fan hâm mộ M.U quan ngại về Lisandro Martinez đó là anh chỉ sở hữu chiều cao 1m75. Không thể phủ nhận sự tinh quái và chủ động của Martinez trong các tình huống tranh chấp bóng tay đôi nhưng ở giải đấu thiên về tốc độ và bóng bổng như Premier League, việc nhiều người hoài nghi về khả năng hòa nhập của ngôi sao 24 tuổi hoàn toàn có căn cứ.

Mặc dù đặt niềm tin vào Maguire, song HLV Ten Hag cũng cảnh báo rằng, trung vệ người Anh hoàn toàn có thể bị đẩy lên ghế dự bị nếu không có phong độ tốt. Trong trường hợp đó, Varane, Bailly, Lindelof sẽ có cơ hội ra sân.

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho M.U cách đây 1 năm, Varane thường xuyên dính chấn thương khiến anh chưa thể chứng tỏ được giá trị. Bailly cũng hay phải "làm bạn" với bệnh viện. Về phần mình, Lindelof chưa bao giờ được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh cũng như phán đoán tình huống.

Hàng thủ M.U - “Căn bệnh” cần HLV Ten Hag sớm tìm ra “thuốc chữa” - Ảnh 4.

Không ít người hoài nghi về khả năng thích nghi của Martinez với Premier League. Ảnh: Getty.

Không chỉ đau đầu với vị trí trung vệ, 2 hành lang cánh cũng khiến Ten Hag mất ăn, mất ngủ. Ở vị trí hậu vệ phải, Wan-Bissaka đã sa sút phong độ trầm trọng. Ngay cả khi thi đấu tốt, anh cũng chỉ được đánh giá cao ở khâu phòng ngự, còn khả năng hỗ trợ tấn công cực kỳ yếu kém.

Williams chắc chắn không phải là sự lựa chọn cho đội hình xuất phát của M.U. Vì vậy, Diogo Dalot là cầu thủ được tin tưởng nhất. Điều đó đã được thể hiện qua việc Ten Hag tin dùng anh ở 3 trận giao hữu vừa qua. Tuy vậy, cầu thủ 23 tuổi vẫn chưa thể vươn tầm sau 4 năm khoác áo M.U.

Nơi vị trí hậu vệ cánh trái, Alex Telles, Alvaro Fernandez rất khó có cơ hội được ra sân. Vì vậy, Luke Shaw và Tyrell Malacia sẽ cạnh tranh suất đá chính. Xét về kinh nghiệm, Malacia không thể sánh với Shaw nhưng anh lại nổi trội hơn ở tốc độ. Đồng thời, sao trẻ người Hà Lan cũng được ông thầy Ten Hag đánh giá rất cao.

Kể từ khi theo nghiệp cầm quân cách đây 10 năm, HLV Ten Hag rất ưa thích lối chơi kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ bên phần sân nhà. Hiện tại, ông cũng đang áp dụng triết lý đó qua 3 trận đầu dẫn dắt M.U.

Hàng thủ M.U - “Căn bệnh” cần HLV Ten Hag sớm tìm ra “thuốc chữa” - Ảnh 5.

Varane có thể lấy lại phong độ đỉnh cao như khi còn khoác áo Real? Ảnh: Getty.

Để đáp ứng được yêu cầu của Ten Hag, các cầu thủ nơi hàng phòng ngự M.U (kể cả thủ môn) cần phải di chuyển linh hoạt và có khả năng cầm bóng, phát động tấn công tốt. Hiện tại, những hậu vệ "Red Devils" có khả năng cầm bóng và phát động tấn công gồm Maguire, Martinez, Shaw và Malacia.

Chắc chắn, HLV Ten Hag vẫn cần thêm khá nhiều thời gian để thay đổi thói quen chơi bóng của các học trò. Trong mấy mùa giải gần đây, mỗi khi có bóng, hàng thủ M.U thường thực hiện các đường chuyền ở cự ly ngắn mang tính chất an toàn. Nếu bị những cầu thủ tấn công của đối phương pressing, họ hay lúng túng và để mất bóng hoặc mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Để M.U có thể thoát pressing và phát động tấn công tốt, David De Gea cần chủ động hơn trong việc băng ra ngoài vòng cấm và phối hợp với các đồng đội khi cần thiết. Bốn hậu vệ ngay phía trên De Gea cũng như các tiền vệ trung tâm cần di chuyển hợp lý nhằm chiếm khoảng trống để cầu thủ có bóng dễ dàng thực hiện đường chuyền hơn.

Trong trường hợp 2 hậu vệ cánh dâng cao để hỗ trợ tấn công, những tiền vệ trung tâm như Fred, Scott McTominay, Donny van de Beek, Christian Eriksen cần sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự giúp đội nhà tránh khỏi những bàn thua từ các tình huống phản công của đối thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem