Hàng trăm xe quá tải vượt trạm kiểm tra tải trọng ở Hà Tĩnh: Cơ quan chức năng bất lực

Thứ sáu, ngày 26/07/2013 08:10 AM (GMT+7)
Sau nhiều giờ nằm chờ tránh kiểm tra tải trọng, tối 24.7, hàng trăm chiếc xe quá khổ, quá tải chạy tuyến Bắc-Nam đã “bao vây” lực lượng làm nhiệm vụ, vượt trạm kiểm tra tải trọng lưu động đặt trên QL1A thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.
Bình luận 0
Ào ào vượt trạm

Tối 24.7, đoạn tiếp giáp đường tránh TP.Hà Tĩnh và QL1A trên địa phận xã Cẩm Vịnh đã xảy ra sự việc hi hữu. Hàng trăm chiếc xe quá khổ, quá tải đã cố tình vượt trạm kiểm tra tải trọng lưu động, khiến tình hình giao thông lộn xộn và mất an ninh trật tự trước sự bất lực của lực lượng làm nhiệm vụ.
Được biết từ ngày 23.7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ IV và Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức ra quân phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở quá khổ, quá tải trên các tuyến quốc lộ. Đợt triển khai này nằm trong kế hoạch thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTg và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách đảm bảo ATGT, trong đó có việc chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá trọng tải.
Rất nhiều tài xế, phụ xe tụ tập tại cây xăng gần trạm cân (chụp sáng 25.7).
Rất nhiều tài xế, phụ xe tụ tập tại cây xăng gần trạm cân (chụp sáng 25.7).

Tuy nhiên, khi lực lượng liên ngành vừa đặt trạm cân lưu động thì đã xảy ra “sự cố” trên QL1A đoạn phía nam trạm cân và phía bắc đường tránh TP.Hà Tĩnh. Dọc bên đường, hàng trăm chiếc xe tải nối đuôi nhau nằm dài chờ lực lượng kiểm tra về mới dám lưu thông. Qua tìm hiểu được biết, có nhiều xe nằm cả ngày chưa thể lưu thông vì nếu qua trạm sẽ “dính lỗi” về tải trọng.

Đến khoảng 21 giờ ngày 24.7, rất đông tài xế, phụ xe nhảy xuống vây lấy trạm kiểm tra lưu động. Hàng chục cán bộ gồm Thanh tra Bộ GTVT, Khu quản lý đường bộ IV, lực lượng công an và Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh không thể ngăn chặn xe tải cố tình vượt trạm. Nhiều tài xế đã bấm còi inh ỏi, la hét, lao xe qua trạm kiểm tra trước sự bất lực của lực lượng làm nhiệm vụ. Nhận được tin về sự cố trên, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh - ông Lương Phan Kỳ - đã có mặt tại hiện trường cùng tổ công tác xử lý, song tình hình vẫn không được cải thiện.

Sự việc quá bất ngờ

Theo lý giải của các tài xế, họ không đồng tình về trạm cân lưu động vừa được triển khai tại Hà Tĩnh và một số địa phương khác. “Nếu muốn kiểm tra tải trọng thì phải lắp đặt đồng loạt trên cả nước chứ không phải triển khai lắt nhắt một số nơi như thế này”- một tài xế xe tải cho biết. Tuy nhiên, rất nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc khi được hỏi thì rất đồng tình với phương án lắp đặt trạm kiểm tra tải trọng nhằm hạn chế tình trạng đường xuống cấp như hiện nay.

Sau hơn một ngày đặt trạm cân kiểm tra từ 15 giờ ngày 23.7 đến tối 24.7 đã có 70 xe vào trạm cân kiểm tra. Trong đó số xe quá tải cầu đường là 55 xe, 46 trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm, còn lại cảnh cáo, nhắc nhở.


Sáng 25.7, phóng viên NTNN đã trao đổi với ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh. Theo ông Kỳ, “do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không kịp đối phó. Ngay bây giờ, Công an Hà Tĩnh, Khu QLĐB IV và Tổng cục ĐBVN sẽ tổ chức họp khẩn bàn biện pháp khắc phục và thực hiện cân tải trọng trên QL1A qua Hà Tĩnh”.

Ghi nhận của phóng viên NTNN vào sáng 25.7, ngay 2 đầu trạm cân lưu động trên QL 1A đoạn qua xã Cẩm Vịnh vẫn còn rất đông xe tải nặng đậu hàng dài “né” trạm cân bên đường. Theo người dân, rất có thể các xe tải này dừng lại chờ tụ tập đông để tổ chức “vượt rào”.
Hữu Anh ( Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem