Hành trình vì lợi ích trăm năm trồng người của cô giáo Hóa - Sinh

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 17/02/2023 14:05 PM (GMT+7)
Bước sang năm thứ 18 trong sự nghiệp trồng người, cô Lã Minh Phương - giáo viên môn Hóa học và Sinh học tại Trường THCS Thành Công vẫn không ngừng trau dồi kỹ năng chuyên môn, luôn đổi mới sáng tạo trong công tác giảng dạy.
Bình luận 0

Gần 2 thập kỷ cần mẫn "lái đò"

Năm 2005, cô Lã Minh Phương (Trường THCS Thành Công) hoàn thành chương trình sư phạm Hóa - Sinh và bắt đầu hành trình giảng dạy của mình. Đến nay đã là năm thứ 18 cô Phương cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Trong suốt khoảng thời gian giảng dạy tại Trường THCS Thành Công, cô Minh Phương luôn chú trọng tham gia các hoạt động, các khóa đào tạo, tập huấn góp phần nâng cao chuyên môn để có thể mang đến những tiết học bổ ích cho học sinh. Cô tích cực trau dồi các phương pháp giảng dạy để mỗi tiết học cùng các con không chỉ đầy đủ kiến thức mà còn thú vị và đáng nhớ.

Hành trình vì lợi ích trăm năm trồng người của cô giáo Hóa - Sinh - Ảnh 1.

Hành trình gần hai thập kỷ mang đến tri thức cho các thế hệ học sinh của cô giáo Minh Phương. Ảnh: Thế Hiển

Bên cạnh đó, vì mục tiêu ‘trường học hạnh phúc’, khi tham gia công tác chủ nhiệm, cô Phương luôn dành nhiều thời gian quan tâm đến đời sống tâm sinh lý của các em học sinh. Đặc biệt là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên và hỗ trợ các em.

Cô Minh Phương tâm sự: "Khi đứng lớp chủ nhiệm các con, tôi được biết có nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế. Với mong muốn các con có thể học tập thật tốt, tôi thường có các học bổng để động viên và hỗ trợ các con trong học tập".

Mỗi năm học, cô Minh Phương đều có sự quan tâm, động viên và hỗ trợ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2019 - 2020, cô Phương đã dành tặng em học sinh Nguyễn Thạc Văn học bổng trị giá 1.000.000. Cùng với đó, cô đã tặng cho em Nguyễn Kim Ngân toàn bộ học phí tiếng Nhật trị giá 3.700.000.

Chia sẻ về quá trình công tác của cô Phương tại đơn vị, cô Trần Thị Quỳnh Hương - Phó hiệu trưởng Trường THCS Thành Công cho biết: "Trong quá trình công tác, cô Phương luôn nhiệt tình, quan tâm sâu sắc đến các em học sinh. Ngoài ra, cô Phương luôn tiên phong trong các hoạt động nhân ái, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn".

Hành trình vì lợi ích trăm năm trồng người của cô giáo Hóa - Sinh - Ảnh 2.

Các suất học bổng là nguồn động viên để các em học sinh tiếp tục phấn đấu trong học tập. Ảnh: NVCC

Không ngừng đổi mới, sáng tạo vì học sinh thân yêu

Bên cạnh những hoạt động học tập chính khóa trên lớp, cô Phương còn có sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh. Đối với cô Phương, ưu tiên hàng đầu trong công tác của cô luôn là sự phát triển toàn diện của các thế hệ học sinh.

"Cá nhân tôi khi tham gia công tác giảng dạy, ngoài việc cung cấp cho các con kiến thức trên lớp, tôi cũng mong muốn các con được phát triển các kỹ năng mềm khác như: Đọc sách, ý thức bảo vệ môi trường, tham gia trồng cây xanh,... hướng đến mục tiêu trường học hạnh phúc" - Cô Minh Phương chia sẻ về mong muốn tốt đẹp đến với các em học sinh.

Năm học 2021 - 2022, để xây dựng và khuyến khích phong trào đọc sách của lớp, cô Phương đã tặng cho các em học sinh mỗi bạn một quyển sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy các em xây dựng văn hóa đọc trong sinh hoạt hằng ngày.

Hành trình vì lợi ích trăm năm trồng người của cô giáo Hóa - Sinh - Ảnh 3.

Cô Minh Phương đã cùng các em học sinh tạo nên một thư viện nhỏ của lớp học, nơi các em được động viên hình thành văn hóa đọc sách. Ảnh: Thế Hiển

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Thu Minh (Tổ trưởng tổ Tự nhiên 2, Trường THCS Thành Công) cho biết: "Cô Minh Phương là một giáo rất chú trọng thực hiện các hoạt động ngoại khóa giúp các em học sinh phát triển toàn diện. Do đó, các hoạt động của cô đều được các đồng nghiệp, các em học sinh nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia".

Là một giáo viên bộ môn Hóa - Sinh, cô luôn tích cực giáo dục cho các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường, phân loại và tái chế rác thải nhựa, trồng nhiều cây xanh qua những hoạt động cụ thể, thiết thực. Những kiến thức đó không dừng lại ở lý thuyết, mà luôn được vận dụng trực tiếp trong thực tiễn qua các buổi chuyên đề, dã ngoại.

Hành trình vì lợi ích trăm năm trồng người của cô giáo Hóa - Sinh - Ảnh 4.

Các hoạt động thiết thực của cô Minh Phương (ngoài cùng bên phải) đã giúp cho các em học sinh đi từ nhận thức đến hành động bảo vệ môi trường. Ảnh: NVCC

Cô Minh Phương chia sẻ: "Vì lợi ích trăm năm trồng người, nên tôi mong muốn những hành động của mình dù nhỏ nhưng có thể mang đến những thay đổi tích cực, để học sinh có thể vui bước đến trường".

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp trồng người, năm 2022, cô Minh Phương được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen ghi nhận thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem