Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc

Thứ bảy, ngày 20/03/2021 06:26 AM (GMT+7)
Tashkurgan là một thị trấn miền núi đẹp như tranh vẽ ở khu tự trị Tân Cương - vùng cực tây của Trung Quốc. Thị trấn nằm ở độ cao gần 4.000m, là nơi sinh sống của hơn 30 ngàn người Tajik. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trên tuyến cao tốc nổi tiếng Karakoram dẫn tới "nóc nhà thế giới".
Bình luận 0
Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Tầm nhìn từ thị trấn Tashkurgan ra phong cảnh núi non hùng vĩ. (Ảnh: alikarimtravelog)

Cao tốc Karakoram tại thị trấn Tashkurgan được ví như "đường trên trời" xuyên qua "nóc nhà thế giới"

Cộng đồng người Tajik nơi đây được cho là bắt nguồn từ các bộ lạc nói tiếng vùng Đông Iran, đã từ phía tây dãy núi Pamirs theo "con đường tơ lụa" cổ xưa tới định cư tại thị trấn Tashkurgan, mang theo những dấu ấn văn hóa và lối sống truyền thống riêng.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 2.

Tại vị trí của cao tốc Karakoram, thời xa xưa từng tồn tại những tuyến đường xuyên núi của "con đường tơ lụa" nức tiếng một thời. (Ảnh: Unusualtraveler)

Bởi thế thị trấn Tashkurgan ngày nay được đánh giá là mang đậm dấu ấn phương Tây nhất ở Trung Quốc, với sức cuốn hút chính có lẽ là từ vị trí đắc địa của nó.

Thị trấn Tashkurgan là điểm dừng chân đầu tiên trên tuyến đường cao tốc nổi tiếng Karakoram nối lưu vực Tarim của vùng Trung Á với Pakistan và Ấn Độ. Cao tốc Karakoram ngày nay được coi là một điểm đến du lịch mạo hiểm đẹp nhất thế giới.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 3.

Cao tốc Karakoram được coi là một điểm đến du lịch mạo hiểm đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Unusualtraveler)

Cao tốc Karakoram được ví như đường "trên trời" vì chạy xuyên qua điểm "gặp gỡ" của những dãy núi cao nhất thế giới: Pamir, Hindukush, Karakoram, Kunlunshan và Himalaya.

Đây là nơi được ví như "nóc nhà thế giới" với điểm nhấn là Khunjerab - đèo biên giới cao nhất Trái Đất.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 4.

Cảnh sắc hồ nước, sông băng, núi tuyết… ngoạn mục ven đường cao tốc Karakoram. (Ảnh: roadsup)

Cao tốc Karakoram và đèo Khunjerab cao 4.693m rất hấp dẫn các du khách ưa thích loại hình du lịch mạo hiểm, thích chinh phục các đỉnh cao, đặc biệt là giới "phượt thủ" bởi có thể cung cấp thêm cho họ những trải nghiệm kỳ thú và rất độc đáo.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 5.

Các du khách "phượt" xe máy chinh phục đèo Khunjerab trên "nóc nhà thế giới". (Ảnh: roadsup)

Vị trí đắc địa của thị trấn Tashkurgan

Tại vị trí của cao tốc Karakoram có tuổi đời khoảng nửa thế kỷ này, thời xa xưa từng tồn tại những con đường xuyên núi vốn là một phần quan trọng của "Con đường tơ lụa" nức tiếng một thời.

Khi đó Tashkurgan đã là một điểm dừng chân quan trọng của các đoàn lữ hành chở những thương nhân vận chuyển hàng đắt tiền qua lại giữa Trung Quốc với châu Âu trong suốt hàng thế kỷ.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 6.

Di tích pháo đài cổ mang tên Thành phố Đá. (Ảnh: furthertofly)

Mặc dù nhà cửa không xây dựng theo kiểu truyền thống như các cổ trấn nổi tiếng khác, nhưng thị trấn Tashkurgan hiện nay vẫn là điểm đến hút khách bởi bầu không khí yên bình, cảnh sắc ngoạn mục đan xen các nét đẹp phương Tây với phương Đông. Đặc biệt là sự chân thành, cởi mở và lòng mến khách của cộng đồng cư dân Tajik.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 7.

Khu trung tâm thị trấn Tashkurgan mang đậm dấu ấn phương Tây. (Ảnh: alikarimtravelog)

So với khu trung tâm mang đậm dấu ấn phương Tây, phía đông bắc thị trấn Tashkurgan đượm vẻ hoài cổ nổi trội hơn với những di tích cổ. Được chú ý nhất là di tích pháo đài cổ rất đẹp mang tên Thành phố Đá, với tầm nhìn toàn cảnh bao quát cả thị trấn, núi non và thung lũng.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 8.

Những cư dân Tajik thân thiện và cởi mở. (Ảnh: xinjiangtravel)

Phía đông Thành phố Đá là sông Tashkurgan uốn lượn len lỏi qua "Golden Grasssland" (Đồng cỏ Vàng) tuyệt đẹp. Gần đó là làng dân tộc Tajik được xây dựng theo phong cách truyền thống giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, truyền thống văn hóa và đời sống của người dân địa phương.

Hành trình xuyên “nóc nhà thế giới”, khám phá thị trấn Tashkurgan “Tây” nhất Trung Quốc - Ảnh 9.

Sông Tashkurgan uốn lượn len lỏi qua Đồng cỏ Vàng tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp. (Ảnh: alikarimtravelog)




Linh Quyên (Unusualtraveler) (Unusualtraveler)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem