Hậu giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1A ở Thừa Thiên-Huế: Dân sống khổ sở

An Sơn Thứ bảy, ngày 02/08/2014 05:31 AM (GMT+7)
Sau khi đập phá nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng QL1A, hàng trăm hộ dân ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang phải sống khổ sở trong những ngôi nhà tạm bợ, trong khi mùa mưa bão đang đến gần.
Bình luận 0

Cuộc sống đảo lộn

Sau khi đập bỏ ngôi nhà kiên cố để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng QL1A, gia đình ông Huỳnh Nớp ở thôn Cao Đôi Xã, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) phải dựng một túp lều tạm để ở. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này do khu tái định cư hiện vẫn chưa xây dựng xong. “Đã một thời gian dài, hơn 10 người trong gia đình tui phải sống chui rúc như thế này. Cuộc sống và sản xuất đảo lộn hoàn toàn, mỗi lần trời mưa gió là cả nhà sợ đến mất ăn mất ngủ”- ông Nớp kể.

Ở xã Lộc Trì, cùng cảnh ngộ với gia đình ông Nớp còn có 30 hộ khác. Ngoài ra, lượng lớn hộ dân bị giải tỏa bởi dự án mở rộng QL1A tại các xã Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Sơn… cũng đang phải sống khốn khổ kể từ khi phải đập phá nhà cửa để bàn giao mặt bằng. “Tỉnh quy định chủ đầu tư phải bàn giao mặt bằng ở khu tái định cư để chúng tôi xây nhà từ lâu rồi nhưng chờ mãi vẫn chưa được bàn giao” - ông Nguyễn Đại Lâm (thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn) - bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV NTNN, để chia sẻ khó khăn với những hộ dân thuộc diện bị giải tỏa bởi dự án trên, chính quyền huyện Phú Lộc đã quyết định hỗ trợ mỗi hộ từ 600- 800 ngàn đồng/tháng để họ thuê nhà ở trong thời gian chờ về sinh sống ở khu tái định cư. Tuy nhiên, vì các xã nói trên rất hiếm nhà cho thuê nên rất ít hộ thuê được nhà, còn lại đều phải dựng lều tạm để sinh sống và mỏi mòn chờ đợi.

Chậm trễ đến bao giờ?



Ông Cái Trọng Như 
   
Việc này cấp xã không giải quyết được, dân kêu la là mình rối. Mùa mưa bão đến không biết phải làm sao, giờ mới chỉ có mưa nhỏ mà dân đã khổ rồi”.

 
Theo ghi nhận của NTNN, đến ngày 1.8, khu tái định cư xã Lộc Trì - nơi tái định cư cho những hộ dân bị giải tỏa bởi dự án mở rộng QL1A đoạn qua xã này - vẫn ngổn ngang. Giữa những khoảnh đất được phân lô là những ụ đất to tướng, hệ thống điện, nước sạch, đường sá… hầu như chưa có gì.

 

Tại các khu tái định cư khác ở xã Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Sơn… cũng ngổn ngang tương tự, dù UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế từng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho dân trước ngày 30.5.

Theo ông Phan Văn Trọng - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, có 8 khu tái định cư ở huyện được xây dựng dành cho 237 hộ dân thuộc diện bị giải tỏa bởi việc mở rộng QL1A qua địa bàn. Do các khu tái định cư chưa được xây dựng hoàn thành, nên đến nay người dân chưa thể xây nhà. Theo ông Trọng, nguyên nhân dẫn đến sự chậm chạp trong quá trình thi công các khu tái định cư là do thiếu vốn.

Ông Cái Trọng Như - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì cho biết, trước sự chậm trễ trong việc xây dựng khu tái định cư ở địa phương này, chính quyền xã từng kiến nghị lên cấp trên nhưng tình hình không mấy biến chuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem