Hậu Giang: Ăn nên làm ra nhờ loài "thủy quái" to bự ở bể xi măng

Thứ bảy, ngày 18/04/2020 18:47 PM (GMT+7)
Từ vài hộ nuôi nhỏ lẻ, đến nay mô hình nuôi cua đinh, ba ba ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), đã phát triển thành câu lạc bộ nuôi cua đinh, ba ba với 7 thành viên do bà Trịnh Thị Nguyệt, ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, làm chủ nhiệm.
Bình luận 0

Câu lạc bộ nuôi cua đinh, nuôi ba ba xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có tổng diện tích ao nuôi 11.300m2, trong đó đàn cua đinh đã hơn 100.000 con, riêng số cua đinh bố mẹ gần 27.000 con.

img

Hiện tại, các thành viên trong câu lạc bộ nuôi cua đinh, ba ba ở xã Thạnh Hòa đã nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu.

Hiện tại, giá bán cua đinh thương phẩm dao động từ 600.000-800.000 đồng/kg; cua đinh giống từ 500.000-1 triệu đồng/con; giá bán ba ba thịt từ 260.000-350.000 đồng/kg tùy loại.

Với giá trị kinh tế cao như hiện nay, sau khi trừ hết các khoản chi phí, mỗi thành viên câu lạc bộ nuôi cua đinh, nuôi ba ba xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đạt lợi nhuận từ 100 đến hơn 600 triệu đồng/năm.

Bá Khôi (Báo Hậu Giang)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem