Hậu Giang: Bảo quản 1.960 tấn lúa giống bằng túi yếm khí

Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:00 AM (GMT+7)
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang vừa nghiệm thu kết quả Dự án “Bảo quản lúa giống bằng túi yếm khí” do thạc sĩ Nguyễn Văn Ngẫu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh làm chủ nhiệm.
Bình luận 0
Được biết, sau 4 năm thực hiện, dự án đã cung cấp 49.000 túi yếm khí cho các cơ sở sản xuất lúa giống và nông dân trên địa bàn tỉnh.
(Ảnh minh hoạ - Nguồn: Longan)
(Ảnh minh hoạ - Nguồn: Longan)

Theo đó, có 1.960 tấn lúa để làm giống trong mô hình, tỷ lệ nẩy mầm đạt trên 80% sau 9 tháng tồn trữ, đảm bảo tiêu chuẩn lúa làm giống của Bộ NNPTNT, giúp nông dân tiết kiệm được 1.300 tấn lúa giống (trị giá trên 8 tỷ đồng).
Chúc Ly (Chúc Ly)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem