Hầu tòa vì phóng sinh 12 tấn cá ở Trung Quốc

Thứ năm, ngày 05/01/2023 12:42 PM (GMT+7)
Nhà chức trách tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã khởi kiện một người phụ nữ họ Xu, sau khi người này phóng sinh lượng lớn cá vào hồ công cộng và bỏ mặc chúng chết ở đó.
Bình luận 0
Hầu tòa vì phóng sinh 12 tấn cá ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Việc thu dọn cá chết kéo dài 10 ngày. Ảnh: SCMP.

Theo hồ sơ gửi tới tòa án, Xu mua 12,5 tấn cá trê từ một người bán cá ở địa phương tên Liu. Xu sau đó phóng sinh tất cả số cá vào một hồ nước tại Giang Tô tháng 12/2021. Số ca phóng sinh trị giá hơn 13.000 USD, South China Morning Post ngày 4/1 đưa tin.

Không lâu sau khi được thả vào hồ nước, số cá nói trên đã chết. Nhà chức trách sau đó phải triển khai lực lượng để thu dọn. Quá trình này mất 10 ngày.

Xu cùng Liu bị khởi kiện và đòi bồi thường 13.000 USD, kèm một khoản tiền phạt không được công bố.

Cả hai nói họ vô tội. Xu cho biết bà phóng sinh số cá nhằm cầu mong may mắn đến với gia đình.

Phóng sinh là một phong tục lâu đời tại Trung Quốc được người dân thực hiện nhằm cầu mong may mắn, phát tài.

Tuy nhiên những năm gần đây, tục lệ phóng sinh bắt đầu gây nhiều tranh cãi, do tục lệ này khiến nhiều loài động vật như rùa, cá, chim bị đánh bắt khỏi môi trường sống tự nhiên và bán lại cho người dân.

Ngày càng có nhiều trường hợp người dân phóng sinh các loài động vật xâm lấn, gây đe dọa cho môi trường tự nhiên.

Hồi tháng 9/2022, một người bị phạt 4.000 USD vì thả cá lau kính, rùa và chạch ao ngoại lai vào hồ chứa nước tại tỉnh Quảng Tây.

Duy Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem