Hiền Hồ đã "sai quá sai" khi xin lỗi mà lại gây thêm lỗi?

Khánh Đăng Thứ tư, ngày 20/04/2022 14:39 PM (GMT+7)
Việc Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi sau thời gian dài im lặng trước những bê bối đời tư nhưng không được chấp nhận và còn bị phản ứng mạnh mẽ hơn thực chất là... đã gây thêm lỗi?
Bình luận 0

Hiền Hồ xin lỗi mà không có sự chân thành và ăn năn

Chiều tối qua (19/4), toàn cõi mạng dậy sóng bởi những lời xin lỗi của Hiền Hồ về scandal liên quan đến bê bối đời tư cách đây không lâu. Lần này, Hiền Hồ chọn cách gửi lời qua một tờ báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Lời chia sẻ của nữ ca sĩ 9x khá dài, trong đó có đoạn: "Sự im lặng của em trong nhiều ngày qua không phải vì em có ý định né tránh, em chỉ mong muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan. Hơn cả là khi chuyện bắt đầu xảy ra, em đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Cho đến bây giờ, em mới tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần để có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân.

Hiền Hồ đã "sai quá sai" khi xin lỗi mà lại gây thêm lỗi? - Ảnh 1.

Câu chuyện lbê bối liên quan đến đời tư của Hiền Hồ với doanh nhân Hồ Nhân làm dư luận dậy sóng thời gian dài. Ảnh: TL.

Mấu chốt của vấn đề chính là sai lầm của bản thân em khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Giờ đây em phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa.

Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người".

Ngay sau khi đọc những lời xin lỗi của Hiền Hồ, nhiều người đã không thể kìm được cơn "bốc hỏa". Nhiều người cho rằng, Hiền Hồ vẫn chưa thực sự nhận ra lỗi của mình. Cô nói: "Em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử dẫn đến nhiều hệ luỵ không lường trước được", phải chăng có thể hiểu: "Em xin lỗi vì đã chủ quan và có phần chưa chuyên nghiệp trong chuyện cướp chồng của người khác nên mới bị lộ chuyện và hứa sẽ nâng cao kĩ năng, kín đáo cũng như chuyên nghiệp hơn".

Số đông công chúng đều nhận định rằng, nữ ca sĩ này không phải đang xin lỗi bởi xin lỗi phải có sự chân thành và thấy được sự ăn năn của mình trong đó. Người đáng xin lỗi nhất trong câu chuyện này là vợ và con của ông Hồ Nhân thì Hiền Hồ lại không một lời đả động đến. Cô chỉ đưa ra những xin lỗi chung chung và có ý đổ lỗi cho hoàn cảnh.

img
img

Không chỉ chia sẻ trên báo chí, Hiền Hồ còn viết tâm thư gửi các fan mong được tha thứ để quay lại làm nghệ thuật. Ảnh FBNV.

Người mẫu Trang Khàn ngay khi đọc được những lời của Hồ Hiền đã lập tức livestream tỏ rõ sự bức xúc: "Chúng ta được sinh ra, được dạy dỗ là phải tự lao động và kiếm sống, phải dạy con cái sẽ được hưởng quả ngọt khi nó tự sức lao động. Vấn nạn "trà xanh" phá nát hạnh phúc của người khác nó quá khủng khiếp, không phải chỉ riêng trong showbiz mà ở chốn văn phòng công sở cũng vậy, ở môi trường nào cũng có giật chồng.

Đi giật chồng người ta xong chọn cách im lặng, xong rồi dăm bữa nửa tháng làm từ thiện để tẩy trắng, viết vài status ăn năn hối lỗi. Cộng đồng mạng không có giá trị trong chuyện hôn nhân của người khác, cũng không phải là đối tượng để nghe lời xin lỗi.

Đi giật chồng người ta thì lê cái thân đến gặp vợ con, bố mẹ người ta xin lỗi đi, người ta đồng ý thì hãy trở về thông báo rộng rãi và có nhận được sự đồng ý hay không? Ở đâu có cái trò phá nát gia đình, làm cho những đứa trẻ mất cha, gia đình tan hoang rồi lên mạng viết status".

Ngoài ra, Trang Khàn cũng thẳn thắn nhắn gửi đến Hiền Hồ: "Em xin gửi lại toàn bộ tài sản em nhận được từ anh ấy rồi hãy nói chuyện tiếp".

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một lời xin lỗi của sao Việt sau scandal chấn động vấp phải sự phản ứng ngược của dư luận. Thậm chí, có người còn chỉ ra, nhiều sao Việt đã quá sai lầm khi áp dụng một công thức "chữa cháy" giống nhau: "ồn ào + im lặng + xin lỗi = hớn hở trở lại làm nghề".

Hiền Hồ đã "sai quá sai" khi xử lý khủng hoảng của bản thân

Chia sẻ với Dân Việt, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định rằng, từ lúc câu chuyện liên quan đến việc Hiền Hồ cặp với doanh nhân Hồ Nhân trở nên ồn ào, những người trong cuộc đều chưa một lần lên tiếng xác nhận về sự việc này. Nghĩa là câu chuyện bấy lâu vẫn chỉ tồn tại theo kiểu "bán tin bán nghi" và theo suy luận của mọi người. 

Hiền Hồ đã "sai quá sai" khi xin lỗi mà lại gây thêm lỗi? - Ảnh 3.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long. Ảnh FBNV.

Tuy nhiên, lần này Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi nghĩa là nữ ca sĩ đã xác nhận những gì dư luận đồn đoán và nghi ngờ là có thật. Đây là mấu chốt thứ nhất của câu chuyện để khẳng định, dư luận đã không vô căn cứ khi liên tục nhắc đến câu chuyện và lên án gay gắt Hiền Hồ thời gian qua.

"Về lời xin lỗi của Hiền Hồ, tôi chưa phân tích câu chữ nhưng thấy cô này xin lỗi quá dài dòng. Nói dài, nói dai thành ra nói dại. Đã xin lỗi, nhận lỗi là chỉ có xin lỗi và nhận lỗi, chỉ đơn giản thế thôi. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng, lời "xin lỗi" phải xuất phát từ mong muốn giữ gìn mối quan hệ (ở đây là quan hệ với các fans hâm mộ hoặc khán giả của Hiền Hồ), còn "nhận lỗi" xuất phát từ mong muốn sửa đổi, hoàn thiện bản thân. "Xin lỗi" cần hạ phải thấp cái tôi của mình, còn "nhận lỗi" đòi hỏi phải thực sự nhìn ra cái sai mà bản thân gặp phải. "Xin lỗi" chỉ là một câu nói, còn "nhận lỗi" là một quá trình.

Nếu Hiền Hồ thực sự đã nhận ra cái sai của mình và muốn nhận lỗi thì đã phải lên tiếng từ rất sớm. Không phải im lặng một thời gian dài và cảm thấy cần phải làm gì đó để xoa dịu dư luận khi muốn trở lại thì mới lên tiếng xin lỗi. 

Với tôi, đây là một hành động xin lỗi có tính toán và có chủ đích. Và đã có tính toán thì không thể nói là chân thành được. Đó là chưa tính việc người cần xin lỗi nhất lại không được đề cập đến trong lời xin lỗi", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long phân tích thêm rằng, trong kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông của anh, anh thấy có hai trường hợp thường xảy ra và người liên quan nên hoặc cần giữ im lặng lâu dài. Trường hợp thứ nhất là câu chuyện hoặc sự việc đó xảy ra, dư luận nói đúng cũng được, nói sai cũng được. 

Trường hợp thứ hai là trong câu chuyện đó, nhân vật liên quan cảm thấy mình đã sai nhưng không muốn nhận sai thì phải im lặng và phải im lặng đến cùng. Nhưng ở đây Hiền Hồ đã biết mình sai nhưng lại không muốn nhận sai từ đầu và cũng không muốn im lặng đến cùng. Như vậy là Hiền Hồ đã sai chồng sai và vì điều này mà lời xin lỗi của cô không được chấp nhận, thậm chí còn bị phản ứng dữ tợn hơn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem