"Hiệp sĩ" TP.HCM từng bị tội phạm đâm bị thương truy bắt "cướp bay"

Thứ sáu, ngày 28/09/2018 14:12 PM (GMT+7)
Thấy thanh niên giật chiếc điện thoại của người đi đường, nhóm “hiệp sĩ” ở quận Tân Bình (TP.HCM) cùng cảnh sát cơ động truy đuổi kẻ gây án.
Bình luận 0

Ngày 28.9, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ Trương Thế Nhựt Toàn (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

img

Ông Hoàng khống chế tên cướp. Ảnh: Nhóm "hiệp sĩ" cung cấp

Khoảng 20h30 ngày 27.9, 5 thành viên của nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình đi trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình thấy một thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Tới địa bàn phường 9, gã trai trên giật chiếc điện thoại iPhone của một người đi đường. Bị nạn nhân giằng co, kẻ gây án ngã xuống đường.

Các "hiệp sĩ" đã truy đuổi đồng thời hô hoán để nhận sự giúp đỡ của người dân. Cảnh sát cơ động thuộc Công an TP.HCM đang tuần tra gần đó nghe tiếng truy hô cùng phối hợp đuổi theo.

Tên cướp bị khống chế và đưa về trụ sở Công an phường 9. Tại đây, thanh niên tên Toàn khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi giật điện thoại.

Nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng. Nhóm này bắt rất nhiều kẻ cướp giật trên địa bàn TP.HCM.

Giữa tháng 5, trong lúc truy bắt nhóm trộm Tài “mụn” trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM), nhóm “hiệp sĩ” trên bị tấn công.

Vụ việc khiến 2 hiệp sĩ tử vong, ông Hoàng và 3 người khác bị thương. Sau khi ra viện, ông Hoàng tiếp tục tổ chức nhóm “hiệp sĩ” bắt cướp trên phố.

Lê Trai (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem