HLV Akira Nishino tiết lộ “4 vũ khí chiến lược” đối đầu ĐT Việt Nam

Quốc An Thứ ba, ngày 23/07/2019 16:10 PM (GMT+7)
Tiết lộ với báo chí Thái Lan mới đây, HLV Akira Nishino cho hay, ông sẽ gọi 4 cầu thủ Thái Lan hiện thi đấu ở nước ngoài về tập trung ĐTQG nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.
Bình luận 0

Trong bối cảnh chưa tường tận về bóng đá Thái Lan, HLV Akira Nishino đang đặt nhiều niềm tin những cầu thủ Thái Lan thi đấu tại nước ngoài, gồm 3 gương mặt chinh chiến tại J.League (Giải VĐQG Nhật Bản) và 1 tại giải Hạng 2 Bỉ. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã chứng kiến Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama) và Thitipan Puangjan (Oita Trinita) chơi bóng và tin tưởng đây sẽ là hạt nhân trong mang về thành công cho Thái Lan. Ngoài ra, ông cũng cho rằng không nên vì một vài sai sót nhỏ mà phủ nhận tầm ảnh hưởng cũng như kinh nghiệm của thủ thành Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee Leuven).

img

Thitipan Puangjan (Oita Trinita) và Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) đang thi đấu thành công tại Nhật Bản.

“Thi đấu ở giải J.League đã chứng minh 3 cầu thủ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangjan có tiềm năng phát triển rất lớn. Tôi chờ đợi họ sẽ là những cầu thủ nòng cốt cho tuyển Thái Lan trong các chiến dịch quan trọng sắp tới. Tôi cũng sẽ tiếp tục tin tưởng Kawin Thamsatchanan. Anh ấy là một thủ môn giỏi và giàu kinh nghiệm”, HLV Akira Nishino chia sẻ với tờ Siam Sport khi được hỏi về lực lượng của ĐT Thái Lan trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, sau khi vòng 26 Thai-League khép lại, các cầu thủ đang thi đấu trong nước sẽ có 10 ngày cùng HLV Nishino chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, nhìn vào lịch thi đấu tại J.League, 3 cầu thủ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thitipan Puangjan sẽ có mặt ở Thái Lan vào ngày 1/9, sau khi các trận đấu của họ cùng CLB chủ quản tại Nhật Bản kết thúc vào ngày 31/8 tới. Với Kawin, anh có thể sẽ tập trung muộn hơn 1-2 ngày do Oud-Heverlee có 1 trận đấu diễn ra vào ngày 31/8.

"Về những cầu thủ khác, tôi muốn xem họ thi đấu và sau đó mới có thể đánh giá cụ thể. Việc quan trọng nhất hiện nay là những cầu thủ của đội tuyển quốc gia phải thể hiện tinh thần và quyết tâm cống hiến vì màu cờ sắc áo", nhà cầm quân người Nhật Bản nói thêm.

Trước đó, U23/ĐTQG Thái Lan với sự hiện diện của Chanathip đều thắng Việt Nam. Trong đó có chiến thắng 3-1 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở trận giao hữu năm 2015. Cũng trong năm đó, Việt Nam thua 0-3 Thái Lan của Chanathip ở vòng loại World Cup 2018. Tuy vậy, trong trận gần nhất mà tiền vệ này vắng mặt, ĐT Thái Lan đã thua ĐT Việt Nam 0-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem