HLV bóng chuyền Việt Nam sợ nhiệm vụ tại SEA Games 31?

PV Chủ nhật, ngày 02/05/2021 16:10 PM (GMT+7)
Không chỉ đối với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, mà ngay cả ở ĐT bóng chuyền nam Việt Nam, việc chọn 1 HLV nội dẫn dắt cũng gặp khó khăn. Không nhiều người mặn mà với những chiếc “ghế nóng” này khi nhiệm vụ là tấm HCV tại SEA Games 31 vào cuối năm.
Bình luận 0

Năm ngoái, sau nhiều tháng tìm kiếm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định chọn ông Li Huan Ning làm HLV ĐT bóng chuyền nam Việt Nam cho mục tiêu tranh đoạt tấm HCV SEA Games 31 vốn được tổ chức trên sân nhà. HLV Li Huan Ning sinh ngày 09/10/1964, từng huấn luyện đội bóng chuyền nam trẻ Thượng Hải trong thời gian từ năm 1993 đến 2005, đội bóng chuyền nam trẻ Trung Quốc từ năm 2006 đến 2011, sau đó là CLB Bóng chuyền nữ Petrokimia Gresik Indonesia từ 2015 đến 2017. Trong suốt quá trình huấn luyện, vị chuyên gia người Trung Quốc đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong nước và quốc tế.

HLV bóng chuyền Việt Nam sợ nhiệm vụ tại SEA Games 31? - Ảnh 1.

Không dễ để tìm một HLV nội cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam vào lúc này.

Về thành tích, HLV Li Huan Ning đã cùng đội đạt được chức vô địch (12 lần) tại giải bóng chuyền trẻ siêu Cúp Trung Quốc hay vô địch (5 lần) với giải bóng chuyền trẻ Trung Quốc. Tại giải vô địch bóng chuyền trẻ nam Châu Á ông cùng tuyển trẻ Trung Quốc giành hạng nhì (1 lần) và hạng 4 (1 lần). Tại cấp độ thế giới, ông cùng tuyển trẻ Trung Quốc giành hạng 11 và giải Vô địch bóng chuyền nam châu Á, đội tuyển Trung Quốc giành hạng 3 (1 lần).

Ông Li Huan Ning có trong tay chứng chỉ HLV Bóng chuyền do Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB) cấp. Chứng chỉ HLV cao cấp do Tổng Cục TDTT Trung Quốc cấp. Ngoài ra, ông cũng đã tham gia nhiều chương trình bình luận của các giải Bóng chuyền trong nước và quốc tế, có nhiều kiến thức về xu hướng phát triển bóng chuyền hiện đại. Đây là điểm mạnh của ông đối với bóng chuyền nam Việt Nam bởi chúng ta đang hướng đến những xu hướng bóng chuyền hiện đại.

HLV Li Huan Ning nhận việc từ tháng 12 năm ngoái, và suốt mấy tháng qua, ông đã tích cực tới theo dõi các trận đấu tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021 hay Cúp Hùng Vương để tìm kiếm các nhân tố ưng ý cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. Dự kiến, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 5 tới và nhà cầm quân người Trung Quốc này có thể có trận đấu đầu tiên trên cương vị mới. Thế nhưng, mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.

Theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng HLV Li Huan Ning sẽ phải nói lời chia tay với bóng chuyền Việt Nam trong ít ngày tới mà chưa kịp có trận đấu chính thức nào. Lý do là vì những trục trặc liên quan đến visa. Được biết, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đang cố gắng giải quyết nhưng cơ hội gỡ rối rất thấp. Thậm chí, những ngày qua, VFV đã lên sẵn kế hoạch tìm kiếm một ứng viên nội để thay thế cho HLV Li Huan Ning.

Trong số những ứng viên mà VFV nhắm tới, có thể kể tới Bùi Huy Sơn (BTL Thông tin - FLC), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh), Nguyễn Tuấn Kiệt (Than Quảng Ninh), Thái Quang Lai (Sanest Khánh Hòa) hay Trần Đình Tiền (Biên Phòng). Tuy nhiên, cả 6 HLV này đều không mặn mà với chiếc "ghế nóng" ở ĐT bóng chuyền nam Việt Nam khi nhiệm vụ hướng đến là tấm HCV SEA Games 31 vào cuối năm trên sân nhà.

Bóng chuyền nam Việt Nam là đội mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội chưa từng giành HCV SEA Games, chỉ ba lần về nhì năm 2003, 2007 và 2015. SEA Games gần nhất năm 2019, đội gây thất vọng khi thua cả ba trận vòng bảng, trong đó có thất bại trước Campuchia - điều chưa từng xảy ra trước đây.

Đối với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, mọi chuyện còn tệ hơn. "Ghế nóng" ở ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã bỏ trống hơn 1 năm qua và VFV chưa thể tìm ra ai sẵn sàng nhận lĩnh nhiệm vụ. Mới nhất, cả 4 ứng viên gồm Bùi Huy Sơn (BTL Thông tin - FLC), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh), Nguyễn Tuấn Kiệt (Than Quảng Ninh) đều lắc đầu từ chối.

Dù không nói rõ lý do, nhưng có thể nhận thấy rằng việc xuất hiện danh sách tập trung ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (do Tổng cục TDTT ký) trước thềm vòng 1 Giải VĐQG 2021 khiến nhiều HLV ngạc nhiên, rồi thất vọng, dẫn đến không muốn nhận nhiệm vụ. Chính giới chức Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng thừa nhận họ đã sốc khi biết danh sách "từ trên trời rơi xuống" ấn định đầy đủ vị trí, từ thành phần Ban huấn luyện cho đến các tuyển thủ quốc gia.

Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) tiếp tục tìm phương án nhân sự khả thi nhất để mời làm HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam do nhiệm vụ SEA Games 31-2021 rất quan trọng. Theo quy trình, HLV trưởng sau khi được bổ nhiệm sẽ chủ động xây dựng danh sách các trợ lý và VĐV tập trung đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Mục tiêu tại SEA Games 31 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2021 là duy trì thành tích HCB hoặc có thể hướng tới HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem