HLV Conte "nổ bom tấn" người Italia thay David Luiz

Hữu Tuấn (Theo The Sun) Thứ sáu, ngày 22/12/2017 16:05 PM (GMT+7)
Song song với kế hoạch bán David Luiz trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, HLV Antonio Conte đã nhắm tới trung vệ Leonardo Bonucci của AC Milan để thay thế.
Bình luận 0

Kể từ thất bại 0-3 trước AS Roma tại vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 1.11 vừa qua, Luiz chỉ có 1 lần được đá chính. Báo chí Anh cho hay, nguyên nhân khiến cầu thủ 30 tuổi bị “trảm” là do không tôn trọng quyết định của HLV Conte.

Tuy nhiên, mới đây, Conte đã tiết lộ rằng, sở dĩ Luiz không thi đấu là do anh gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Mặc dù vậy, dù lý do thế nào đi chăng nữa, trung vệ người Brazil cũng khó tìm lại chỗ đứng nơi đội hình xuất phát của Chelsea vì Andreas Christensen đang thi đấu ấn tượng bên cạnh David Luiz và Cesar Azpilicueta. Ngoài ra, Antonio Rudiger cũng thường xuyên thi đấu tốt mỗi khi được tung vào sân.

img

Bonucci được Conte nhắm tới để thay Luiz.

Được biết, Chelsea sẵn sàng bán Luiz trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới nhằm loại trừ những “mầm mống nổi loạn” trong phòng thay đồ. Hiện tại, cả Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich và Juventus đều đánh tiếng muốn có chữ ký của tuyển thủ Brazil. 

Nếu bán Luiz, trong tay Conte chỉ còn 4 trung vệ. Với việc Chelsea phải căng sức thi đấu ở 4 mặt trận gồm Premier League, Champions League, FA Cup và League, chiến lược gia người Italia đang muốn tậu thêm 1 trung vệ nhằm có thêm sự lựa chọn nơi trung tâm hàng phòng ngự “The Blues”.

Mục tiêu mà Conte nhắm tới lúc này chính là thủ quân Leonardo Bonucci của AC Milan. Kể từ khi dẫn dắt Chelsea, Conte đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Bonucci nhưng hồi mùa Hè vừa qua, ngôi sao 30 tuổi đã quyết định chia tay Juventus để chuyển sang khoác áo Milan với giá 37 triệu bảng.

Theo tiết lộ của tờ Gazzetta dello Sport, sau nửa năm gắn bó với Milan, Bonucci đang muốn rời sân San Siro để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Nguyên nhân xuất phát từ thành tích thi đấu yếu kém của “Rossoneri”. 

Về phần mình, Ban lãnh đạo Milan cũng đang phải cân nhắc khả năng bán đi 1 số cầu thủ vì đã mua sắm quá mạnh tay trong mùa Hè vừa qua. Bằng không, họ sẽ vi phạm luật công bằng tài chính của FIFA. Điều đó mở ra cơ hội để Conte tái ngộ với cậu học trò trong màu áo Juventus và ĐT Italia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem