HLV Del Bosque nói gì sau trận thua đau trước Croatia?

Quốc Bảo (theo Nacional) Thứ tư, ngày 22/06/2016 08:00 AM (GMT+7)
Sau trận thua ngược đầy đau đớn trước Croatia, HLV Vicente del Bosque của Tây Ban Nha đã đưa ra những lời phân tích nguyên nhân khiến đội bóng của ông bại trận và khẳng định rằng, ông và các học trò sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới.
Bình luận 0

Ở trận gặp Croatia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3, bảng D EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã dễ dàng làm chủ thế trận và áp đảo đối thủ. Không những vậy, ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, đội bóng xứ đấu bò còn có được bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Alvaro Morata.

Thế nhưng, việc liên tiếp mắc những sai lầm nghiêm trọng trong khâu phòng ngự đã khiến Tây Ban Nha để Croatia lội ngược dòng thành công. Tiền đạo Nikola Kalinic (45') và tiền vệ Ivan Perisic (87’) chính là những người đã ghi bàn giúp đoàn quân của HLV Ante Caric giành chiến thắng.

img

Các cầu thủ Croatia ăn mừng chiến thắng.

Trước đó, trung vệ Sergio Ramos còn trở thành “tội đồ” của Tây Ban Nha khi đá hỏng quả phạt đền ở phút 71. Qua đó, khiến nhà đương kim vô địch EURO thất thủ 1-2 trước Croatia.

Với kết quả này, Tây Ban Nha đã đánh mất vị trí nhất bảng D vào tay Croatia khi chỉ giành được 6 điểm sau 3 lượt trận (kém Croatia đúng 1 điểm). Chứng kiến điều này, HLV Del Bosque không thể nào che dấu được nỗi thất vọng cũng như tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Tuy vậy, “Ngài râu kẽm” vẫn không hề có lời trách cứ nào đối với các học trò. Thay vào đó, ông còn khẳng định rằng, thất bại này sẽ là một bài học thích đáng cho Tây Ban Nha và nó sẽ giúp đội bóng của ông thi đấu tốt hơn ở các trận đấu sắp tới.

img

HLV Vicente del Bosque.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Vicente del Bosque chia sẻ: “Chúng tôi đã có một trận đấu tốt khi kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thế nhưng, điều không may đã xảy ra khi chúng tôi lại để thua ngược. Có lẽ, mọi người đều cho rằng, hàng phòng ngự của chúng tôi đã dâng lên quá cao và tạo cơ hội cho Croatia có được 2 bàn thắng. Nhưng đó là cách chơi của chúng tôi.

Tôi thừa nhận rằng, các cầu thủ phòng ngự của Tây Ban Nha đã mắc một số sai lầm, nhưng tôi không đổ lỗi cho họ. Tất cả mọi người đều có lỗi. Việc để thất bại trước Croatia đã khiến chúng tôi mất đi vị trí nhất bảng và có thể sẽ phải đối đầu với Italia ở vòng 1/8.

Vì vậy, ngay từ lúc này, tôi và các học trò sẽ gạt mọi nỗi buồn để chuẩn bị cho trận đấu đó. Hiện tại, các cầu thủ của tôi đều rất buồn. Phòng thay đồ của chúng tôi đang phải chứng kiến sự im lặng chưa từng có. Nhưng bóng đá là vậy. Chúng ta cần phải biết cách đón nhận thất bại để rút ra được kinh nghiệm cho các trận đấu tiếp theo.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem