HLV Del Bosque từ chối mức lương “cực khủng” của M.U

Thứ tư, ngày 28/05/2014 18:58 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ của nhật báo AS (Tây Ban Nha), HLV Vicente del Bosque đã từng khước từ lời đề nghị mức lương lên tới 10 triệu euro/năm mà M.U đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.
Bình luận 0

Quá thất vọng với thành tích nghèo nàn của đội nhà, Ban lãnh đạo M.U đã quyết định sa thải HLV David Moyes hôm 22.4 vừa qua. Theo tiết lộ của tờ AS, sau khi Quỷ đỏ “trảm” Moyes, Sir Alex Ferguson đã tiến cử Vicente del Bosque làm người kế cận.

img
HLV Del Bosque không màng tới "chiếc ghế nóng" tại sân Old Trafford.

Ngay lập tức, gia đình Glazer đã cử người bay sang xứ sở bò tót để tiến hành đàm phán với Del Bosque. Để thể hiện thành ý của mình, đội chủ sân Old Trafford đã tuyên bố sẵn sàng trả cho Ngài râu kẽm mức lương lên tới 10 triệu euro/năm (tương đương 8 triệu bảng/năm) nhằm thuyết phục ông đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Tuy nhiên, Del Bosque đã kiên quyết khước từ lời đề nghị của M.U để tiếp tục “trung thành” với đội tuyển Tây Ban Nha cho tới khi hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá nước này đáo hạn sau vòng chung kết EURO 2016.

Mặc dù Del Bosque không tiết lộ lý do “cự tuyệt” nửa đỏ thành Manchester, song giới thạo tin cho hay, nhà cầm quân 63 tuổi muốn “rửa tay gác kiếm” vào mùa hè năm 2016 (lúc ông 65 tuổi). Do đó, cựu HLV Real Madrid không muốn phá bỏ hợp đồng đã ký với ĐT Tây Ban Nha.

Được biết, sau khi “vồ hụt” Del Bosque, Ban lãnh đạo M.U đã chuyển hướng sang chiến lược gia Diego Simeone nhưng không thành công. Trong bối cảnh đó, họ buộc phải ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Louis Van Gaal.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem