HLV Đinh Thế Nam: "Tôi nhắc các cháu ra sân gắng sức thay phần đồng đội nhiễm Covid-19"

Lê Minh Thứ ba, ngày 01/03/2022 11:10 AM (GMT+7)
HLV U23 Việt Nam Đinh Thế Nam khẳng định: "Các cầu thủ U23 Việt Nam sang Campuchia dự giải, ai cũng muốn thể hiện mình. Tôi chỉ nhắc các cháu khi được ra sân, hãy thi đấu thay phần cho những đồng đội không may dương tính Covid-19".
Bình luận 0

HLV Đinh Thế Nam và "liều thuốc tinh thần"

Sau khi cùng U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan để lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022, tối 28/2, HLV Đinh Thế Nam đã trở về với gia đình sau gần 2 tháng xa nhà. Chia sẻ với Dân Việt sáng nay (1/3), anh cho biết cơ quan (Trung tâm PVF) muốn anh đi làm luôn nhưng do vợ vừa test nhanh Covid bị F0, bản thân anh là F1 nên xin nghỉ thêm vài hôm để tiện bề chăm sóc. 

Nhìn lại những ngày tháng đáng nhớ khi cùng U23 Việt Nam vượt qua bao khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, chiến thắng U23 Singapore, U23 Đông Timor và 2 lần đá bại U23 Thái Lan để bước lên bục cao nhất trên đất Campuchia, HLV Đinh Thế Nam bảo chỉ có tinh thần, ý chí, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, thi đấu thay phần những đồng đội không may nhiễm Covid-19... mới có thể giúp U23 Việt Nam trụ vững, tiến bước trên hành trình đầy chông gai tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

HLV Đinh Thế Nam: "Tôi nhắc các cháu ra sân gắng sức thay phần đồng đội nhiễm Covid-19" - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam cùng các học trò ăn mừng danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Thưa HLV Đinh Thế Nam, đã 3 ngày sau khi cùng U23 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022, nghĩ lại, ông có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất?

- Có rất nhiều kỷ niệm nhưng trong suy nghĩ của tôi, 120 phút thi đấu bán kết với U23 Đông Timor và loạt đá luân lưu thực sự khó quên.

Trong buổi tập trước trận bán kết, đội chỉ còn 10 người ra sân. Chúng tôi lo lắm bởi không biết có đủ người đá không, ngay cả khi đã nhận được 4 "viện binh" cuối cùng từ Việt Nam sang.

May mắn là cuối cùng U23 Việt Nam đã có đủ quân số tối thiểu 13 người đăng ký thi đấu, chỉ có 2 dự bị trong đó có 1 thủ môn là Liêm Điều.

Vào trận, đội xác định giải quyết trận đấu trong 90 phút và khi phải bước sang hiệp phụ, tôi và ban huấn luyện rất lo bởi chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn khi thể lực sa sút, không có người thay.

Nhưng với tinh thần, ý chí tuyệt vời, các cháu đã trụ vững. Bước vào loạt đá luân lưu 11m phân thắng bại, tôi chỉ nhắc các cháu thế này: "Các cháu cứ thoải mái  đá. Đá 11m thì đừng lung lay suy nghĩ. Chọn đá góc nào thì cứ làm đúng theo suy nghĩ của mình đã chuẩn bị trước đó, đá đúng như lúc tập, nghĩa là bóng phải thật căng, đi sệt vào góc hoặc đá tầm cao hẳn chứ đừng đá ngang người thủ môn đối phương, dễ bị cản phá.

Các cháu đã thực hiện tốt và chúng ta đã thành công. Chiến thắng ở trận bán kết có ý nghĩa bước ngoặt ấy khiến toàn đội thêm tự tin khi bước vào trận chung kết với U23 Thái Lan".

HLV Đinh Thế Nam: "Tôi nhắc các cháu ra sân gắng sức thay phần đồng đội nhiễm Covid-19" - Ảnh 2.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng có ý nghĩa bước ngoặt trước U23 Đông Timor. Ảnh: VFF

Từ trận bán kết tối 24/2 tới trận chung kết tối 26/2, U23 Việt Nam chỉ có 1 ngày để hồi phục thể trạng. Vậy ông đã làm cách nào để giúp các cầu thủ có thể bước vào trận tranh HCV như chưa hề chịu ảnh hưởng bởi Covid-19?

- Không chỉ bản thân tôi mà toàn đội lúc đó từ Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên, các trợ lý, cầu thủ... đều có chung suy nghĩ là cả hành trình khó khăn chúng ta đã vượt qua, phía trước chỉ còn 1 trận đấu nữa là hoàn thành nhiệm vụ, nên mỗi người một chân một tay, cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

Đội có 2 bác sĩ thì trước trận chung kết, cả 2 đều bị dương tính Covid-19 nên qua VFF đã phải nhờ 2 bác sĩ của chủ nhà Campuchia hỗ trợ.

Các thành viên ban huấn luyện chia nhau sắp xếp đồ đạc, quần áo cho các cầu thủ. Trưởng đoàn cũng liên tục phải thông tin qua lại về nhà, chuẩn bị các giầy tờ, thủ thục, họp... chuẩn bị trước trận.

Về chuyên môn, cũng may là đội có sự trở lại của 3 cầu thủ trở lại sau khi đã âm tính với Covid-19, trong đó có tiền vệ đội trưởng Dụng Quang Nho. Điều đó giúp U23 Việt Nam có 6 cầu thủ dự bị ở trận chung kết.

Chi tiết nữa là các cầu thủ mới sang Campuchia bổ sung cho U23 Việt Nam đều là những nhân tố có nền tảng cơ bản tốt, thi đấu nhiều rồi. Vậy nên qua phân tích băng hình, được giao nhiệm vụ cụ thể trên sân, khi vào thi đấu các cháu cũng thích ứng được.

Về tinh thần, phải khẳng định là tất cả các cầu thủ đều khao khát ra sân thể hiện mình. Tôi chỉ nhắc các cháu điều này: "Các cháu ra sân là đại diện, thi đấu cho người dân Việt Nam, cho gia đình và bản thân các cháu. Đặc biệt, các cháu phải gắng sức thi đấu thay phần các đồng đội của mình không may bị dương tính Covid-19.

Họ đã trải qua quá trình chuẩn bị 1,5 tháng vất vả, tập luyện xuyên Tết nhưng khi vào giải thì lại không có cơ hội thi đấu.

Tôi mừng vì toàn đội đều hiểu điều đó và đã giành được chiến thắng, mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ Việt Nam".

Về chiến thuật, BLV Trương Anh Ngọc khi trao đổi cùng Dân Việt đã nhận định "HLV Định Thế Nam đã xây dựng lối chơi bóng rất hiện đại cho U23 Việt Nam, đặc biệt ở khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh từ phòng ngự sang tấn công". Ông có thể chia sẻ thêm về điều này...

- Trong bóng đá, khả năng chuyển đổi trạng thái rất quan trọng. Thời gian U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2022 khá ngắn nên tôi chỉ tập trung cho các cháu 3 vấn đề: Phát triển tấn công từ phần sân nhà, kiểm soát bóng ở giữa sân và tấn công ở 1/3 sân đối phương. Khi mất bóng, đội phải đá pressing ngay để giành lại bóng, tổ chức tấn công.

Đáng tiếc do nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19 nên yêu cầu pressing không phải lúc nào U23 Việt Nam cũng thực hiện được. Điều đó còn liên quan đến thể lực, sự đồng bộ... nói chung chưa được nhuần nhuyễn lắm.

Trong hiệp phụ trận gặp U23 Đông Timor, ông đã đưa thủ môn Liêm Điều vào thế chỗ Trung Thành đá tiền đạo. Sự thay đổi người này đúng là xưa nay hiếm...

- Do đội chỉ có 2 cầu thủ dự bị ở trận bán kết trong đó có Liêm Điều nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cháu vào sân thi đấu ở một vị trí trái sở trường. 

Thời điểm đó, chúng ta không còn cách nào khác do Trung Thành bị chuột rút không thể tiếp tục thi đấu. Tôi đưa Liêm Điều vào và chuyển đổi đội hình từ 4-3-3 sang 4-4-2. Nhiệm vụ của Liêm Điều là đá cắm, tận dụng chiều cao để "làm tường" cho các vị trí phía sau tiếp ứng xử lý ở những tình huống bóng bổng và cháu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc giải U23 Đông Nam Á 2022, ngoài 6 nhân tố như thủ môn Y Êli Niê, Anh Việt, Quang Nho, Bảo Toàn, Văn Tùng, Duy Cương, ông còn muốn tiến cử thêm ai cho HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới?

- Lứa U23 Việt Nam lần này còn một số cháu triển vọng nữa như tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 2003), tiền vệ Ngô Đức Hoàng (2002), Nguyễn Thanh Nhân, Võ Minh Trọng và tiền vệ trụ tôi rất thích là Phan Bá Quyền.

HLV Đinh Thế Nam: "Tôi nhắc các cháu ra sân gắng sức thay phần đồng đội nhiễm Covid-19" - Ảnh 4.

Tiền vệ đội trưởng Dụng Quang Nho được HLV Đinh Thế Nam tiến cử cho HLV Park Hang-seo bổ sung vào thành phần U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 31. Ảnh: VFF

Có thể SEA Games 31 các cháu chưa có cơ hội có trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng chỉ cần được triệu tập lên tập trung, sinh hoạt cùng các "đàn anh" trong quá trình chuẩn bị, rà soát lực lượng cũng là động lực để các cháu cố gắng hơn trong tương lai.

Về cơ bản, lứa U23 Việt Nam mà thực chất là các cầu thủ U21 này của bóng đá Việt Nam cần được thi đấu, trải nghiệm nhiều hơn nữa trong màu áo CLB ở V.League, giải hạng Nhất và các giải quốc tế.... để hoàn thiện, phát triển năng lực chuyên môn.

Xin cảm ơn ông! Chúc ông tiếp tục gặt hái thêm những thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem