HLV ĐT Campuchia trả giá vì thua thảm ĐT Việt Nam?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 13/10/2017 19:05 PM (GMT+7)
Trận thua 0-5 trước ĐT Việt Nam dường như là giọt nước tràn lý để các quan chức LĐBĐ Campuchia xem lại khả năng thực sự của HLV Leonardo Vitorino. Dường như họ đã mất kiên nhẫn với nhà cầm quân này và tính tới chuyện cắt hợp đồng.
Bình luận 0

Tháng 3 vừa qua, HLV Leonardo Vitorino chính thức ngồi vào “ghế nóng” ĐT Campuchia thay cho tiền nhiệm người Hàn Quốc Lee Tae-hoon. Trong ngày nhậm chức, nhà cầm quân người Brazil này tự tin tuyên bố, bóng đá Campuchia sẽ có một vị thế đáng kể tại khu vực trong tương lai.

img

Thực tế, cho đến lúc này, HLV Leonardo Vitorino đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho các ĐTQG Campuchia. Đơn cử như U22 Campuchia từng hòa U22 Trung Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018 rồi thắng U22 Philippines hay ĐT Campuchia thắng ĐT Afghanistan 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2019… Tuy vậy, cùng với đó, ông cũng có nhiều phát biểu sốc, thậm chí có phần thái quá, đặc biệt là mỗi khi dự các giải đấu quan trọng.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 29, trước ngày vào giải, HLV Leonardo Vitorino tuyên bố ông và các học trò tới Malaysia để đoạt HCV và sẽ vượt qua những U22 Việt Nam, U22 Thái Lan hay U22 Malaysia. Kết quả, qua 5 trận, U22 Campuchia toàn thua, không giành nổi điểm nào.

Tại vòng loại Asian Cup 2019, ĐT Campuchia và ĐT Việt Nam nằm cùng tại bảng C. Trận lượt đi, trong bối cảnh HLV Hữu Thắng vừa từ chức và HLV Mai Đức Chung lên nắm tạm quyền, HLV Leonardo Vitorino khẳng định ĐT Campuchia sẽ giành 3 điểm trước ĐT Việt Nam trên sân nhà Olympic. Trận này, ĐT Campuchia đã chơi rất tốt, tạo ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam,  nhưng rốt cục đành chịu thúc thủ với tỷ số 1-2.

Trận lượt về tại Mỹ Đình, ngay sau khi thua Indonesia 1-3, HLV Leonardo Vitorino nhấn mạnh gặp ĐT Việt Nam sẽ là lúc Campuchia phô diễn khả năng thực sự để tạo ra cột mốc lịch sử. Kết quả, Chan Vathanaka cùng các đồng đội thảm bại 0-5 và gần như đã hết hy vọng tranh đoạt 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng C. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil cho rằng các học trò đã chơi nỗ lực và việc đội nhà thua đậm là vì trọng tài người Thái Lan bắt thiếu công tâm.

Những phát biểu thái quá và có phần “chữa cháy” của HLV Vitorino khiến các quan chức LĐBĐ Campuchia dần mất thiện cảm, đồng thời cho rằng nhà cầm quân này chỉ giỏi nói chứ làm không thực sự tốt. Vậy nên, họ đang cân nhắc tới việc cắt hợp đồng. Theo thông tin từ Khmer Times, LĐBĐ Campuchia sẽ xem xét tương lai của HLV Vitorino nếu như ĐTQG tiếp tục gây thất vọng khi tái đấu Jordan và Afganistan.

Ngoài ra, tờ này cũng có bình luận thẳng thắn về vị thế của bóng đá Campuchia sau 2 trận thua trước ĐT Việt Nam. Họ gọi HLV Mai Đức Chung là “thống soái” của tuyển Việt Nam, người chẳng bao giờ thấy tuyển Campuchia là mối đe dọa của tuyển Việt Nam (theo như lời báo Khmer Times). Nguyên văn báo Khmer Times viết: “HLV Mai Đức Chung là thống soái của tuyển Việt Nam, kẻ chẳng bao giờ coi tuyển Campuchia là mối đe dọa và ông đã chứng minh điều đó bằng trận thắng sau còn đậm hơn trận thắng trước".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem