HLV ĐT futsal Việt Nam nêu lý do bị cầm hòa

Hồng Nhân - Viết Niệm Thứ tư, ngày 11/05/2022 19:39 PM (GMT+7)
Trả lời sau trận đấu, ông Phạm Minh Giang - HLV ĐT futsal Việt Nam nêu rõ lý do hòa Indonesia 1-1 ở trận ra quân môn futsal SEA Games 31.
Bình luận 0

Ít phút sau khi nhà đương kim vô địch ĐT futsal Thái Lan đánh bại Malaysia 6-2 ở trận mở màn, ĐT futsal Việt Nam bước vào trận ra quân trước ĐT futsal Indonesia vào chiều 11/5.

Tại trận này, ĐT futsal Việt Nam đã không thể giành trọn 3 điểm trước ĐT Indonesia được đánh giá yếu hơn

Thực tế, ĐT futsal Việt Nam đã chơi lấn lướt đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu. Các cơ hội lần lượt được các chân sút đội chủ nhà tạo ra trước khung thành của ĐT futsal Indonesia.

HLV Trưởng đội tuyển futsal nam Việt Nam nêu lý do bị cầm hòa - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam ghi bàn ở ngay phút thứ 2 của trận đấu.

Thành quả cũng đã đến sớm với các cầu thủ áo đỏ. Chỉ chưa đầy 2 phút sau khi trận đấu được bắt đầu, Minh Trí đã điền tên mình lên bảng tỷ số bằng tình huống vô lê đẹp mắt xuất phát từ pha phối hợp đá biên, qua đó giúp ĐT futsal Việt Nam dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, ĐT futsal Việt Nam đã để đối thủ gỡ hòa trong hiệp 2. Ở tình huống này, cầu thủ Syauqi Saud đã dứt điểm mạnh bằng chân trái đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý.

1-1 là một kết quả đáng tiếc cho ĐT futsal Việt Nam ở trận ra quân. Dù vậy, cơ hội giành HCV vẫn còn với 3 trận đấu ở phía trước.

Trả lời sau trận đấu, ông Phạm Minh Giang - HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam cho biết, hôm nay đội tuyển chơi dưới sức.

HLV Trưởng đội tuyển futsal nam Việt Nam nêu lý do bị cầm hòa - Ảnh 2.

Trả lời sau trận đấu, ông Phạm Minh Giang - HLV Trưởng đội tuyển futsal Việt Nam cho biết, hôm nay đội tuyển chơi dưới sức.

"Sự cổ vũ của các khán giả Hà Nam đã giúp các cầu thủ chơi hưng phấn hơn. Dù vậy chúng tôi rất tiếc khi để thủng lưới trong hiệp 2.

Đội tuyển chỉ chơi 85% phong độ. Nếu như các cầu thủ tỉnh táo và quyết đoán hơn trong những phá phản không, kết quả đã khác", ông Giang nói.

Theo ông Giang, trong hiệp 1 ĐT futsal Việt Nam chơi tốt hơn, nhưng khi bước sang hiệp 2, các cẩu thủ bị chùng xuống.

"Sau khi ghi bàn trong những phút đầu tiên, tổ 1 gồm Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Trần Văn Vũ, Từ Minh Quang và Minh Trí chơi tốt, lên công về thủ đều. Trong đó, Minh Quang là nhân tố mới, sát cánh cùng dàn cầu thủ đã quen mặt và tốt nhất ở từng vị trí của futsal Việt Nam hiện tại.

Nhưng sau khi cho tổ 2 vào tôi cảm thấy chơi chưa đúng phong độ, chưa kịp bắt nhịp dẫn đến việc mình mất thế trận", vị HLV ĐT futsal Việt Nam nói.

HLV Trưởng đội tuyển futsal nam Việt Nam nêu lý do bị cầm hòa - Ảnh 3.

HLV Trưởng đội tuyển futsal Việt Nam đánh giá cao các đối thủ trong khu vực.

Đánh giá về trận đấu với đội tuyển Malaysia sắp tới, vị HLV Phạm Minh Giang cho rằng: "Malaysia là đội tuyển khó chơi, Việt Nam thua nhiều hơn thắng khi gặp đội tuyển này. Trận tới chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có kết quả tốt nhất.

Hòa với Indonesia không phải là quá thảm hại. Indonesia cũng trong top 3 khu vực. Còn 3 trận nữa, nếu thắng thì khả năng vô địch của Việt Nam vẫn cao. Giải này 5 đội tham dự có lực ngang nhau, đội nào tận dụng tốt hơn, may mắn hơn sẽ chiến thắng".

Ở các trận tới, thầy trò HLV Minh Giang lần lượt gặp Malaysia (16h ngày 14/5), Myanmar (16h ngày 18/5) và cuối cùng là Thái Lan (16h ngày 20/5), trận đấu được dự báo quyết định tấm HCV SEA Games năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem