HLV Fabio Lopez và những phát biểu “sốc” về bóng đá Việt Nam

Nhật Trường Thứ hai, ngày 08/06/2020 19:10 PM (GMT+7)
Fabio Lopez – vị HLV người Italia từng kinh qua 13 CLB cả châu Âu và châu Á, vừa bị CLB Thanh Hóa sa thải chỉ sau 3 vòng đấu của V.League 2020. Trong quãng ngày không dài tại Việt Nam, nhà cầm quân 46 tuổi này đã có những phát biểu có phần gây sốc…
Bình luận 0

Trong 5 trận đấu chính thức dưới thời HLV Fabio Lopez, CLB Thanh Hóa chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng 2-1 trước đội bóng hạng Nhất Phố Hiến ở vòng loại Cúp QG, 4 trận còn lại trong đó có 1 trận vòng 1/8 Cúp QG (gặp B.Bình Dương) và 3 trận đấu đầu tiên ở LS V.League 2020 (gặp Hải Phòng, CLB TP.HCM và Quảng Nam), họ đều thua. Hiện tại, đội chủ sân Thanh Hóa xếp hạng 13/14 trên BXH V.League, chỉ hơn mỗi SHB Đà Nẵng, đội cũng tòa thua 3 trận như họ.

HLV Fabio Lopez và những phát biểu “sốc” về bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez tranh cãi với trọng tài ở trận thua CLB TP.HCM.

Ngay sau trận thua 1-2 trước Quảng Nam chiều 6/6, HLV Fabio Lopez đã bỏ họp báo không có lý do, một hành động được xem là thiếu chuyên nghiệp. Trong buổi họp đội chiều cùng ngày, ông Lopez cũng không tham dự, và chủ tịch Nguyễn Văn Đệ nhận xét đó là hành động "vô kỷ luật", đồng thời đưa ra quyết định sa thải.

Theo tin từ VTC, cũng trong buổi họp đội chiều hôm qua, ban lãnh đạo CLB đã lấy ý kiến cầu thủ liên quan tới tương lai HLV Fabio Lopez. Kết quả, 100% cầu thủ Thanh Hóa đồng ý sa thải vị HLV này. Đội bóng cũng không phải đền bù gì cho cựu HLV AS Roma, do ông không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh đó, trợ lý Orofino Salvatore cũng sẽ nói gót ông Fabio Lopez rời Thanh Hóa.

Trong quãng thời gian không quá dài làm việc tại Thanh Hóa vừa qua, HLV Fabio Lopez cũng đã để lại nhiều phát ngôn ấn tượng, thậm chí gây tranh cãi. Cụ thể, ngay khi mới về dẫn dắt đội bóng xứ Thanh, ông Lopez đã phát biểu: "Thanh Hóa không phải là Real Madrid. Và tôi cũng chẳng phải Jose Mourinho. Thanh Hóa cần có lộ trình để mạnh hơn theo thời gian. Mùa giải này, tôi không muốn đặt nặng áp lực lên các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa bóng với vị trí khả quan trên bảng xếp hạng. Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là xây dựng đội bóng phục vụ cho mùa giải 2021. Đó mới là mùa giải quan trọng, và chúng tôi sẽ cố gắng đạt được những thành tích tốt nhất".

Sau vài ngày làm việc cùng các học trò mới, nhà cầm quân 46 tuổi bất ngờ chê tơi bời cầu thủ Việt Nam: "Nhận thức chiến thuật vẫn là vấn đề lớn nhất. Từ tư duy cá nhân, tư duy chơi bóng, phối hợp cùng đồng đội, rất khó để họ hiểu và áp dụng được hết. Nhiều cầu thủ thậm chí đã thi đấu 10 năm tại V.League nhưng vẫn không biết cách chạy chỗ như nào cho hợp lý".

Ra quân bằng thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở vòng 1 V.League 2020, HLV Fabio Lopez lập tức bóng gió đối phương chơi bóng quá bạo lực và các trọng tài thì không làm tốt nhiệm vụ của mình: "Nhiều tình huống Hải Phòng đã phạm lỗi nhưng Thanh Hoá không được hưởng đá phạt. Trung vệ đội bạn liên tục phạm lỗi nhưng chỉ phải nhận 1 thẻ vàng. Tôi muốn chúc mừng đến các học trò, ít nhất Thanh Hoá không có sai lầm nào diễn ra cả. Bàn thắng của Hải Phòng là may mắn và có sút 10 lần nữa cũng chưa chắc đã có bàn thắng. Tôi muốn làm một điều gì đó cho các CĐV nhưng tôi đã không làm được. Tôi không biết nói gì vào ngày hôm nay, nhưng tất cả CĐV trên sân hay qua màn ảnh nhỏ đều là sự ủng hộ với chúng tôi, tôi muốn cảm ơn họ".

Tới trận thua 0-1 trước CLB TP.HCM, cựu HLV đội trẻ AS Roma tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với các trọng tài, thậm chí cho rằng các "vị vua áo đen" đã hậu thuẫn đối phương khiến đội bóng của ông thua trận: "Hôm nay chúng tôi chơi tốt, nhưng lại thua do sự hậu thuẫn của trọng tài với đối phương".

Gần nhất chính là phát biểu sau trận thua trước B.Bình Dương tại vòng 1/8 Cúp QG. HLV Lopez cho rằng các cầu thủ Thanh Hóa chưa có đủ thời gian để hiểu chiến thuật của mình và thừa nhận khả năng sớm bị mất việc: "Tôi đang gặp rất nhiều khó khăn tại Thanh Hóa. Tất cả đều rất mới mẻ với tôi. Các cầu thủ cần thời gian để hiểu chiến thuật của tôi. Tôi cũng cần thời gian để hiểu họ hơn. Còn việc tôi có tiếp tục công việc ở Thanh Hóa nữa hay không là quyền của lãnh đạo"…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem