Nếu lãnh đạo Man City lừa dối, HLV Guardiola sẽ làm ngay 1 điều

Minh Chí Thứ ba, ngày 07/02/2023 12:10 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ của tờ The Sun, trước đây, HLV Pep Guardiola đã tuyên bố rằng, ông sẽ chia tay Man City nếu các quan chức CLB có hành vi nói dối ông về việc vi phạm các quy tắc về tài chính từ năm 2009-2018.
Bình luận 0

Mới đây, báo chí xứ sở sương mù đã đồng loạt đưa tin về việc Man City đang đối mặt với hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy tắc về tài chính của Ban tổ chức Premier League trong quãng thời gian từ năm 2009-2018. Được biết, cuộc điều tra của Ban tổ chức giải kéo dài hơn 4 năm.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức Premier League, những phát hiện trong cuộc điều tra và các cáo buộc về vi phạm quy tắc tài chính của Man City đã được gửi đến một ủy ban độc lập. Phán quyết cuối cùng sẽ được ủy ban này công bố trên trang web của Premier League.

HLV Guardiola doạ rời Man City nếu bị lãnh đạo CLB lừa dối - Ảnh 1.

HLV Guardiola sẽ chia tay Man City nếu bị lãnh đạo CLB lừa dối.

Nếu bị kết tội, Man City có thể đối mặt với các hình phạt như bị trừ điểm hoặc loại khỏi giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, đội chủ sân Etihad cũng có thể bị trước danh hiệu vô địch để trao cho các đội á quân gồm M.U (mùa giải 2011/12 và 2013/14), Liverpool (2017/18).

Vào tháng 2/2020, Man City bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm tham gia chuyển nhượng 2 năm và phạt 25 triệu bảng vi vi phạm luật công bằng tài chính. Tuy nhiên, sau khi "The Citizens" gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế, lệnh cấm này đã được huỷ bỏ vào tháng 7/2020. Đồng thời, khoản tiền phạt này cũng giảm xuống còn 9 triệu bảng.

Tháng 9/2020, HLV Guardiola đã khẳng định rằng, ông tin tưởng vào việc Man City không vi phạm bất cứ quy tắc nào về luật công bằng tài chính. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng, ông sẽ rời sân Etihad nếu bị cấp trên của mình lừa dối.

Guardiola phát biểu hồi tháng 9/2020: "Tôi đã nói với các quan chức Man City rằng, hãy cho tôi biết về những nghi ngờ. Sau đó, tôi đã xem xét và tin tưởng họ 100% ngay từ ngày đầu tiên nên tôi đã bảo vệ CLB vì điều đó.

Đồng thời, tôi cũng khẳng định với Ban lãnh đạo đội bóng rằng, nếu họ nói dối, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Tôi sẽ lập tức từ chức và cắt đứt mối quan hệ với họ.

Tôi thích đại diện cho 1 CLB đang làm mọi thứ đúng đắn. Vấn đề không phải là vô địch Champions League hay Premier League, mà là chúng ta luôn làm tốt tất cả mọi thứ vì người hâm mộ đội bóng.

Những phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế có ý nghĩa rất lớn. Nó đã phát vỡ mọi nghi ngờ. Tôi không thể quên rằng 9 CLB ở Premier League đã buộc phải loại Man City khỏi các cúp châu Âu. Tôi biết họ là ai".

Với những phát biểu trong quá khứ của Guardiola cũng cá tính của ông, có thể nhận thấy rằng, nhà cầm quân 52 tuổi sẽ lập tức từ chức nếu Man City bị Ban tổ chức Premier League phạt vì những cáo buộc kể trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem