HLV Guardiola nói gì khi toàn thua Tottenham trên sân khách?

Minh Hoàng Thứ hai, ngày 06/02/2023 06:39 AM (GMT+7)
Sau thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân Tottenham Hotspur, HLV Pep Guardiola thừa nhận rằng, Man City chưa thể nghĩ về cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League 2022/2023 với Arsenal.
Bình luận 0

Trong trận cầu tâm điểm vòng 22 Premier League, Man City thi đấu lấn lướt và có lợi thế hơn người khi trung vệ Cristian Romero của Tottenham nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 87, nhưng "The Citizens" vẫn phải nhận thất bại 0-1. Harry Kane là tác giả của bàn thắng duy nhất vào phút 15 giúp đội chủ sân Tottenham Hotspur giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Với kết quả này, Man City vẫn đứng thứ 2 trên BXH Premier League khi có được 45 điểm sau 21 trận, kém Arsenal 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Tottenham xếp thứ 5 với 39 điểm, kém đội đứng thứ 4 Newcastle 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HLV Guardiola nói gì khi toàn thua Tottenham trên sân khách? - Ảnh 1.

HLV Guardiola. Ảnh: Getty.

Kể từ khi sân Tottenham Hotspur khánh thành vào tháng 4/2019, HLV Pep Guardiola toàn thua cả 5 trận trước Tottenham tại đây trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Man City không ghi được bàn thắng nào.

Phát biểu trên đài truyền hình Sky Sports sau trận đấu, HLV Guardiola nói: "Man City đã khởi đầu rất tốt như thường lệ trong những lần đối đầu với Tottenham trên sân nhà và sân khách. Thế nhưng, khi đội bóng của tôi mắc sai lầm, chúng tôi đã bị họ trừng phạt.

Bị đối thủ dẫn trước khiến Man City gặp khó khăn hơn. Tottenham có khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công tốt nhờ tốc độ của Kulusevski và Son Heung-min. Điều đó khiến hàng thủ của tôi gặp không ít khó khăn.

Phần lớn thời gian, các học trò đều tuân thủ đấu pháp chiến thuật mà tôi đề ra nhưng không dễ dàng gì khi bạn phải đối đầu với 10 cầu thủ phòng ngự của đối phương. So với trận đấu ở Etihad cách đây 2 tuần, Tottenham thi đấu với đội hình lùi sâu hơn. Man City chơi tốt nhưng các đường chuyền cuối cùng của chúng tôi vẫn thiếu đi sự đột biến để các tiền đạo có cơ hội dứt điểm.

Sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi nhưng thật lạ là chúng tôi chưa ghi được một bàn thắng nào trên sân Tottenham Hotspur. Các học trò của tôi đã đá hỏng những quả phạt đền trong quá khứ. Ngay cả khi tạo ra những cơ hội ngon ăn, đội bóng của tôi vẫn bỏ lỡ mỗi khi đối đầu với họ tại đây. Để tìm lời giải thích cho vấn đề này không phải dễ.

Man City không ở vị trí để nghĩ về việc vô địch. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là chuẩn bị tốt và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới với Aston Villa".

HLV Guardiola nói gì khi toàn thua Tottenham trên sân khách? - Ảnh 2.

Kết quả vòng 22 Premier League. Ảnh: Bongdaso.

HLV Guardiola nói gì khi toàn thua Tottenham trên sân khách? - Ảnh 3.

BXH Premier League sau vòng 22. Ảnh: Bongdaso.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem