HLV Hoàng Văn Phúc: "HLV Troussier cần thời gian để nâng tầm U23 Việt Nam"

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 29/03/2023 11:10 AM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhìn nhận HLV Philippe Troussier là một HLV đẳng cấp. Nhưng muốn đưa U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam lên tầm cao mới với khả năng kiểm soát bóng tốt, chơi đôi công thì cần có thêm thời gian.
Bình luận 0

"HLV Troussier đã có cái nhìn chính xác về U23 Việt Nam"

Rạng sáng nay (29/3), U23 Việt Nam đã kết thúc Giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023 với kết quả thua U23 Kyrgyzstan trên chấm luân lưu (hai hiệp chính hòa 0-0).

Như vậy, U23 Việt Nam đã chia tay giải đấu với 3 trận toàn thua, để thủng lưới 7 bàn, không ghi được bàn thắng, xếp đội sổ trong số 10 đội dự giải.

HLV Hoàng Văn Phúc: "HLV Troussier cần thời gian để nâng tầm U23 Việt Nam" - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã không thể ghi bàn vào lưới U23 Kyrgyzstan trong trận đấu rạng sáng nay. Ảnh: VFF

Trao đổi với báo chí trong cuộc họp báo sau trận thua U23 Kyrgyzstan, HLV Troussier bày tỏ chút thất vọng khi U23 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng. Nhưng ông cũng bày tỏ sự hài lòng với nỗ lực mà các học trò đã thể hiện trên sân: "U23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng trên hành trình hướng tới SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia", HLV Troussier nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn của mình, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cũng chia sẻ với những khó khăn mà HLV Troussier gặp phải trong thời gian đầu dẫn dắt U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam:

"Chúng ta cần nhìn nhận đây chỉ là một giải giao hữu có ý nghĩa tập huấn. Mỗi HLV đều có triết lý riêng và các cầu thủ cũng cần có thời gian làm quen, thích nghi trong quá trình chuyển đổi triết lý, lối chơi từ thời HLV Park Hang-seo sang HLV Troussier.

Tất nhiên, người hâm mộ luôn kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt khi được dẫn dắt bởi một HLV đẳng cấp như ông Troussier. Kết quả tại Doha Cup khiến nhiều người buồn nhưng chắc chắn ban huấn luyện và các cầu thủ còn buồn hơn.

Thầy trò HLV Troussier cần tiếp tục nhận được niềm tin và sự ủng hộ từ phía người hâm mộ trong giai đoạn này".

Nói về lối chơi của U23 Việt Nam tại giải, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ quan điểm: "HLV Troussier muốn nâng tầm đội tuyển và đương nhiên phải đề cao khả năng kiểm soát bóng, chơi đôi công với các đối thủ.

Muốn vận hành hành tốt lối chơi này, U23 Việt Nam cần thời gian. Một tháng vừa qua là chưa đủ để các cầu thủ có thể làm tốt nhất. Như HLV Troussier đã nói, 6 tháng qua, cầu thủ ít được thi đấu tại CLB và cần được ra sân nhiều hơn để thể hiện mình, qua đó có thêm sự tự tin, trạng thái tốt nhất khi tập trung U23 Việt Nam vào đợt tới chuẩn bị thi đấu SEA Games 32".

HLV Hoàng Văn Phúc: "HLV Troussier cần thời gian để nâng tầm U23 Việt Nam" - Ảnh 3.

Nỗ lực dứt điểm bất thành của Khuất Văn Khang trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Cuối cùng, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn bày tỏ niềm tin về lứa U23 Việt Nam hiện tại: "Trận đấu với U23 Kyrgyzstan vừa qua, nếu bình tĩnh hơn, chỉn chu hơn trong các tình huống sút bóng thì có lẽ U23 Việt Nam đã có được bàn thắng.

Sau Doha Cup, các cầu thủ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. HLV Troussier cũng có sự đánh giá chính xác hơn về khả năng chuyên môn, tư duy của các cầu thủ và có sự điều chỉnh phù hợp về cả nhân sự lẫn lối chơi.

Nhìn U23 Việt Nam thi đấu, HLV Troussier cũng có những tính toán phù hợp cho ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 tới chuẩn bị thi đấu giao hữu vào dịp FIFA Days.

Nhìn chung, đây mới chỉ là bước đầu HLV Troussier dẫn dắt đội U23 và ĐT Việt Nam. Chúng ta hãy tin tưởng và chờ đợi màn thể hiện của U23 Việt Nam tại SEA Games 32".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem