HLV Hữu Thắng mỏi mòn ngóng Xuân Trường về tập trung U22 Việt Nam

Tùy Minh Thứ ba, ngày 04/07/2017 18:37 PM (GMT+7)
Chiều nay, đội U22 Việt Nam đã tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2017. Trao đổi với báo chí, HLV Hữu Thắng bày tỏ sự quan trọng của tiền vệ "nhạc trưởng" Xuân Trường trong lối chơi tập thể mà ông xây dựng...
Bình luận 0

Buổi tập chiều nay kéo dài trong khoảng 1,5 giờ đồng hồ trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội). Do các tuyển thủ vừa trải qua vòng 16 V.League 2017 khá căng thẳng nên HLV Hữu Thắng chủ yếu dành thời gian tập luyện sức bền, độ dẻo dai của các nhóm cơ.

img

Tuyển thủ U20 Văn Hậu trong buổi tập chiều 4.7 cùng đội U22 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Tùy Minh

3 cầu thủ: Tiền đạo Văn Toàn (HAGL), Tuấn Tài (SLNA), tiền vệ Lâm Ti Phông (S.Khánh Hòa) bị đau nhẹ tập riêng bên ngoài sân, chủ yếu chạy thả lỏng. Theo các bác sĩ, ngày 5.7, Toàn và Phông có thể trở lại tập luyện bình thường. Riêng Tuấn Tài (đau gối) cần thêm vài ngày để hồi phục.

img

HLV Hữu Thắng cho rằng Xuân Trường có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của U22 Việt Nam. Ảnh: Tùy Minh.

Sau buổi tập, HLV Hữu Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí: "Mỗi giải đấu, chúng tôi luôn nhập cuộc với tinh thần, quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo. Vòng loại bảng I giải U23 châu Á diễn ra tại TP.HCM tới đây, U22 Việt Nam cũng đặt mục tiêu có vé lọt vào vòng chung kết. Còn tại SEA Games, theo tôi các đối thủ đều có những điểm mạnh. Không chỉ U22 Thái Lan và U22 Myanmar, U22 Malaysia... cũng đều rất tốt. Vấn đề của U22 Việt Nam không phải là rơi vào bảng đấu nào mà phải cố gắng hoàn thiện tốt nhất khả năng của chính mình. Chúng ta phải "đóng cửa" tập luyện sao cho thắng được chính mình cái đã".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Xuân Trường chưa thể trở về Việt Nam tập trung cùng đội, HLV Hữu Thắng bày tỏ: "Tôi rất vui vì đợt tập trung này các cầu thủ đều có mặt đầy đủ với trạng thái khá tốt, không có trường hợp chấn thương nặng. Riêng Xuân Trường, cậu ta là cầu thủ rất quan trọng đối với U22 Việt Nam và tôi hy vọng VFF có thể đàm phán với CLB Gangwon (Hàn Quốc) để Trường có thể sớm tập trung cùng đội. Thiếu vắng Trường,việc lắp ghép lối chơi của U22 Việt Nam chắc chắn bị ảnh hưởng".

Nhận xét về các tuyển thủ U20 được gọi lên đội U22 đợt này, HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Trong buổi họp đội sáng 4.7, tôi đã khẳng định với các học trò: Tất cả đều bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh. Cơ hội được đá chính là như nhau và họ cần phải nỗ lực thể hiện trong từng buổi tập trên sân ở thời điểm hiện tại, chứ không phải tên tuổi hay những gì đã đạt được trong quá khứ. U20 Việt Nam đã dự World Cup, đó là một dấu ấn tuyệt vời không thể phủ nhận. Nhưng đây là lúc họ cần khẳng định mình xứng đáng được gọi lên U22 chơi bên cạnh các đàn anh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem