HLV Kiatisak: "Cầu thủ buồn, nhưng bầu Đức buồn nhất"

Quốc An Thứ ba, ngày 28/12/2021 09:10 AM (GMT+7)
Việc HAGL tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vương V.League khiến các cầu thủ rất buồn. Song bầu Đức mới là người buồn nhất, theo tiết lộ của HLV Kiatisak.
Bình luận 0

HLV Kiatisak Senamuang đã trở lại HAGL để bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho mùa giải mới 2022 sau thời gian tương đối dài nghỉ ngơi bên gia đình. Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Kiatisak đã có lần đầu trải lòng gọn ghẽ về câu chuyện bỏ lỡ chức vô địch V.League 2021.

"Khi biết HAGL không vô địch, ban đầu tôi hơi tiếc nhưng khi hiểu lý do tôi tôn trọng quyết định của BTC giải. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta phải tôn trọng luật chơi.

HLV Kiatisak: "Cầu thủ buồn, nhưng bầu Đức buồn nhất" - Ảnh 1.

HAGL lỡ chức vô địch V.League đầy nuối tiếc.

Hãy thử nghĩ xem, hầu hết cầu thủ HAGL lúc này như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã ăn tập bóng đá tại Hàm Rồng từ năm 10-11 tuổi, đến giờ vẫn chưa vô địch. Họ sẽ cảm thấy như thế nào? Người hâm mộ buồn, nhưng cầu thủ còn buồn hơn.

Bầu Đức là người buồn nhất vì ông đã đổ rất nhiều tiền và công sức vào bóng đá. Bầu Đức là người yêu bóng đá, nếu ông ấy buồn quá mà thôi không làm bóng đá nữa thì sẽ như thế nào? Tôi vẫn buồn vì bầu Đức chưa mỉm cười. Tôi muốn mùa bóng này sẽ chứng kiến bầu Đức 'tươi' hơn.

Nhưng nếu không có VFF, AFC thì HAGL không được dự AFC Champions League. Đó là sự ghi nhận xứng đáng dành cho HAGL. Đó là lý do tôi nhanh chóng tìm thấy sự lạc quan".

HLV Kiatisak: "Cầu thủ buồn, nhưng bầu Đức buồn nhất" - Ảnh 2.

Bầu Đức buồn vì HAGL không vô địch V.League.

HLV Kiatisak nhận tin HAGL được trở lại với đấu trường AFC Champions League khi đang ở Thái Lan. Ngay lập tức, Zico Thái cùng các cộng sự đã lên kế hoạch để có thể có màn trình diễn tốt nhất tại đấu trường danh giá này. 17 năm trôi qua, HAGL mới có cơ hội góp mặt ở AFC Champions League.

"HAGL sẽ hướng tới một mùa giải 2022 đầy thách thức một cách tích cực. Chúng tôi chỉ có 1 tháng kể từ khi biết HAGL được dự AFC Champions League mùa tới. Đó là lý do tôi tranh thủ nói chuyện ngày đêm với bầu Đức, ban lãnh đạo CLB để thống nhất cách chuẩn bị tốt nhất cho mùa tới. Đã 17 năm rồi HAGL không đá AFC Champions League.

Mùa bóng tới sẽ là cơ hội và thách thức tích cực cho HAGL. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bầu Đức "tươi" trở lại", HLV Kiatisak khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem