HLV Kiatisak hồi sinh 3 ngôi sao bị “lãng quên” tại HAGL

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 21/01/2022 19:10 PM (GMT+7)
Lê Văn Sơn, A Hoàng, Lê Đức Lương cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường…, nhưng 2-3 mùa giải gần đây, họ đã gần như mất tích. Trong kế hoạch mùa giải 2022 của mình, HLV Kiatisak muốn những cái tên kể trên trở lại là chính mình…
Bình luận 0

1. Lê Văn Sơn

Một trong số những cầu thủ có sự nghiệp lận đận nhất của HAGL phải kể đến Lê Văn Sơn. Mùa giải 2020, Lê Văn Sơn chuyển tới CLB TP.HCM dưới dạng cho mượn. Anh có 5 trận đá chính, 13 trận dự bị với khoảng 374 phút. Đây là thời lượng thi đấu ít nhất của Lê Văn Sơn trong 6 năm qua.

HLV Kiatisak hồi sinh 3 ngôi sao bị “lãng quên” tại HAGL - Ảnh 1.

Lê Văn Sơn từng là cái tên rất được kỳ vọng ở HAGL. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tới mùa 2021, Lê Văn Sơn là cầu thủ đầu tiên rời HAGL khi HLV Kiatisak Senamuang lên nắm quyền. Bến đỗ lần này của Lê Văn Sơn là B.Bình Dương. Tuy nhiên, sai sót trong khâu đăng kí khiến Lê Văn Sơn không thể thi đấu ở giai đoạn lượt đi V.League, tới lượt về thì giải đấu bị hủy do dịch Covid-19. Anh trở lại HAGL và cùng đội bóng tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung diễn ra tại Quy Nhơn. Trong bối cảnh dàn sao của HAGL đều vắng mặt, cơ hội đã đến với Lê Văn Sơn. Hậu vệ này được HLV Kiatisak Senamuang sử dụng ở đội hình xuất phát trong cả 3 trận đấu.

Tận dụng cơ hội này, Lê Văn Sơn đã chứng tỏ mình là cầu thủ đa năng, lên công về thủ nhịp nhàng và thường xuyên có những đường lên biên tốc độ cùng các quả tạt cánh chất lượng giúp HAGL gia tăng uy lực ở các pha tấn công biên. Xem Văn Sơn thi đấu ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, có thể thấy anh không hề thua kém so với người đá cùng vị trí là Vũ Văn Thanh. Lê Văn Sơn vẫn còn đó những pha leo biên tốc độ với lối chơi khôn ngoan, đoán trước được ý đồ đối thủ để nhanh chóng chặn đứng các pha tấn công, giảm áp lực cho khung thành đội nhà.

Giờ đây, khi trở lại với phố Núi một lần nữa, Lê Văn Sơn hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố đáng kỳ vọng của HAGL ở mùa giải mới 2022. Anh đổ mồ hôi trên sân tập, quyết tâm chứng tỏ mình và nhận được sự khích lệ, tin tưởng từ HLV Kiatisak. Mùa giải 2022, trong trường hợp Vũ Văn Thanh sang Hàn Quốc thi đấu, gần như chắc chắn Lê Văn Sơn sẽ lĩnh xướng vị trí chính thức bên hành lang cánh phải của HAGL.

2. A Hoàng

A Hoàng là một cầu thủ đa năng, có thể đá ở nhiều vị trí trên sân. Hậu vệ người Giẻ-Triêng này thuộc khóa 1 Học viện HAGL JMG cùng lứa với những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… So với bạn bè đồng trang lứa, A Hoàng cũng có khởi đầu vô cùng ấn tượng. Anh là thành viên U23 Việt Nam năm 2016-2017, rồi trong năm 2017 được triệu tập lên ĐT Việt Nam và đá 2 trận.

HLV Kiatisak hồi sinh 3 ngôi sao bị “lãng quên” tại HAGL - Ảnh 2.

A Hoàng sẽ có nhiều cơ hội trong màu áo HAGL ở mùa giải 2022.

Tuy nhiên sau đó, vì những chấn thương khác nhau, rồi sa sút phong độ, A Hoàng đã đánh mất vị trí của mình và rồi phải làm bạn thường xuyên với ghế dự bị. Đầu mùa giải 2021, vì muốn A Hoàng có nhiều cơ hội thi đấu hơn, HLV Kiatisak quyết định để hậu vệ 26 tuổi này gia nhập SHB Đà Nẵng theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Tuy vậy, do những biến động ở đội bóng sông Hàn rồi mùa giải bị hủy vì dịch Covid-19, A Hoàng chỉ ra sân vỏn vẹn có 3 trận.

Cuối năm 2021, A Hoàng trở lại HAGL và có tên trong danh sách tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022. Tại giải đấu ở Bình Định, A Hoàng ra sân 2/3 trận và thi đấu tốt, khiến HLV Kiaitsak hài lòng và quyết định trao cho hậu vệ này cơ hội tại mùa giải 2022. Tuy vậy, không dễ để cầu thủ người Giẻ-Triêng cạnh tranh được một vị trí chính thức khi HAGl lúc này sở hữu rất nhiều hậu vệ đẳng cấp ở tuyến dưới như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hữu Tuấn, Văn Việt, Mauricio Barbosa, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương hay Lee Dong Su…

3. Lê Đức Lương

Lê Đức Lương trưởng thành từ khóa 1 Học viện HAGL-JMG và là mộ trong số ít những cầu thủ được bầu Đức tạo điều kiện cho ra nước ngoài thi đấu. Cụ thể, hồi cuối 2016, hậu vệ đa năng này đã sang Ansan Greeners – CLB khi ấy thi đấu ở giải Hạng Nhất Hàn Quốc, thử việc. Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau, cụ thể là điều khoản Lê Đức Lương phải ra sân 50% số trận của Ansan Greeners, nên bản hợp đồng đã đổ bể và chàng cầu thủ sinh năm 1994 này buộc phải trở về nước.

HLV Kiatisak hồi sinh 3 ngôi sao bị “lãng quên” tại HAGL - Ảnh 3.

Lê Đức Lương đã thi đấu tốt tại Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022.

Thời gian sau đó, Lê Đức Lương dần "biến mất" ở HAGL. NHM chỉ còn thấy hậu vệ này trong những buổi tập, còn trong những trận đấu chính thức, vị trí quen thuộc của anh là trên băng ghế dự bị. Đầu năm 2020, để có thể ra sân hiều hơn, Lê Đức Lương quyết định gia nhập CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tuy vậy, ở đội chủ sân Thống Nhất, hậu vệ người Bình Dương cũng chỉ ra sân có 5 trận và không để lại nhiều ấn tượng.

Đầu năm 2021, Lê Đức Lương trở lại HAGL và rồi tiếp tục bị lãng quên. Hậu vệ đa năng 27 tuổi này chỉ ra sân vỏn vẹn 6 trận. Phải mãi tới gần đây, cụ thể là ở Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, những dấu ấn của Lê Đức Lương mới đậm nét trở lại. Cựu cầu thủ U23 Việt Nam đá trọn vẹn cả 3 trận và nhận được sự đánh giá cao từ HLV Kiatisak. Trong bối cảnh Hồng Duy có dấu hiệu bị quá tải vì phải thi đấu quá nhiều, Lê Đức Lương sẽ có nhiều cơ hội thi đấu. Thậm chí nếu thể hiện tốt, anh hoàn toàn có thể được "Zico Thái" tưởng thưởng cho vị trí chính thức tại đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem