HLV Lê Thụy Hải lý giải vì sao Quang Hải "tắt điện" tại VCK U23 châu Á 2020

Phạm Tú (tổng hợp) Thứ ba, ngày 21/01/2020 19:09 PM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải vừa có giải thích rất bất ngờ nguyên nhân khiến Nguyễn Quang Hải chơi mờ nhạt ở SEA Games 30 và giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Được kỳ vọng nhiều nhưng Nguyễn Quang Hải chơi mờ nhạt ở SEA Games 30 đặc biệt tại giải U23 châu Á 2020. Tại giải đấu tại Thái Lan, Quang Hải đã không thể hiện được nhiều và đây được coi là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo bị loại ngay vòng bảng.

img

Quang Hải mờ nhạt ở giải U23 châu Á 2020. Ảnh: Zing.vn

Theo HLV Lê Thụy Hải, gánh nặng từ chiếc băng đội trưởng và bị xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm khiến Quang Hải không thể phát huy tài năng.

"Có thể thấy, Quang Hải chỉ tỏa sáng khi tự do ở nửa phần trên sân đối phương. Thế nhưng, chiếc băng đội trưởng và vai trò tiền vệ trung tâm từ SEA Games đã khiến cậu ấy không còn là chính mình nữa.

Ở giải lần này, HLV Park Hang-seo có giỏi đến mấy, chúng ta cũng chỉ đến được vậy thôi, vì năng lực các cầu thủ có hạn. Một mình Quang Hải, Đình Trọng, Hoàng Đức không thể làm thay đổi cục diện trận đấu nếu phần còn lại kém cỏi. Không thể có được tinh thần Việt Nam nếu các cầu thủ không có năng lực", cựu HLV CLB Bình Dương nhận định trên Bongda24h.

Tại giải U23 châu Á 2020, Quang Hải không ghi bàn và cũng không kiến tạo được đường chuyền thành bàn nào. Trước đó tại giải U23 châu Á 2018, tuyển thủ Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ vì ghi đến 5 bàn, góp công lớn giúp U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem