HLV Lê Thụy Hải “nổi điên” khi Văn Quyết bị loại khỏi đề cử QBV

Lê Quyết (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 01/12/2017 20:10 PM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải “nổi điên” khi Văn Quyết bị loại khỏi đề cử QBV, Federer bỏ ngỏ khả năng dự Olympic 2020, hé lộ danh tính tân HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam, M.U nhận tin “sét đánh” trước đại chiến với Arsenal, Real liên hệ mua De Bruyne, Arsenal nhắm mua “hàng thải” của M.U…
Bình luận 0

HLV Lê Thụy Hải “nổi điên” khi Văn Quyết bị loại khỏi đề cử QBV Việt Nam 

img

Mới đây, Ban tổ chức giải Quả bóng vàng Việt Nam 2017 đã quyết định gạch tên tiền đạo Nguyễn Văn Quyết khỏi danh sách đề cử. Lý do vì anh vừa bị ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) treo giò hai trận và phạt 15 triệu đồng vì hành vi giật cùi chỏ với tiền vệ Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) trong trận đấu thuộc vòng 26 V.League diễn ra hôm 25.11 vừa qua. Quyết định này khiến không ít chuyên gia bức xúc, trong đó có HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải. “Riêng tình huống đánh cùi chỏ của Văn Quyết, tôi cũng cho rằng xứng đáng bị phạt. Nhưng chúng ta nên giới hạn ở án kỷ luật của VFF chứ không nên đặt thành vấn đề đạo đức. Văn Quyết có bán độ, có dàn xếp tỉ số đâu mà đánh giá đạo đức, trong khi bóng đá dễ va chạm, hành vi bột phát rất có thể xảy ra. Nếu là một giải thưởng đề cao yếu tố fair-play, tôi sẽ loại Văn Quyết khỏi danh sách. Nhưng đây là danh hiệu dành cho người có chuyên môn tốt nhất, cống hiến nhiều nhất cho bóng đá Việt Nam”, ông Hải bức xúc nói.

Kompany: “Sterling có khát vọng trở thành một siêu sao”

Trung vệ Vincent Kompany của Man City cho rằng, nguyên nhân người đồng đội Raheem Sterling thi đấu thăng hoa thời gian gần đây là do anh có khát vọng trở thành một siêu sao. Từ đầu mùa giải đến nay, cầu thủ 22 tuổi đã ghi được 13 bàn thắng, kiến tạo 4 bàn sau 19 lần ra sân ở tất cả các mặt trận.

Hé lộ danh tính tân HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam

img

HLV Đinh Thế Nam.

Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã đạt được thỏa thuận mời HLV Đinh Thế Nam thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên tại Cần Thơ. Mới đây, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã chính thức về đầu quân cho trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF), với cương vị trưởng ban huấn luyện.

Federer bỏ ngỏ khả năng dự Olympic 2020

Roger Federer cho biết, hiện tại anh chưa có ý định giải nghệ nhưng không biết có thể khoác áo đội tuyển Thụy Sỹ thi đấu tại Davis Cup cũng như Olympic 2020 hay không. “Tàu tốc hành” từng giành HCV đôi nam ở Olympic 2008 cùng với Stan Wawrinka và HCB đơn nam Olympic 2012.

Real liên hệ mua De Bruyne

img

Giới truyền thông Anh loan tin, HLV Zinedine Zidane đã liên hệ với người đại diện của tiền vệ Kevin De Bruyne - Patrick De Koster với mong muốn đưa được tuyển thủ Bỉ từ Man City về Real Madrid trong TTCN 2018.

Sanches không quay lại Bayern

HLV Paul Clement khẳng định, tiền vệ Renato Sanches sẽ tiếp tục thi đấu cho Swansea chứ không trở lại Bayern Munich trong tháng 1.2018 như lời đồn thổi của báo chí. Hợp đồng cho mượn của tuyển thủ Bồ Đào Nha và đội bóng chủ sân Liberty sẽ đáo hạn vào tháng 6.2018.

Arsenal nhắm mua “hàng thải” của M.U

img

Theo tiết lộ của tờ Telegraph, trung vệ Jonny Evans (West Brom) là một trong những mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong “phiên chợ Đông” 2018. Trong quá khứ, Evans từng có 9 năm thuộc biên chế của M.U (2006-2015), nhưng chủ yếu bị đem cho mượn.

HLV trưởng ĐT Anh thách thức Harry Kane

HLV trưởng ĐT Anh - Gareth Southgate vừa lên tiếng thách thức cậu học trò Harry Kane tỏa sáng ở World Cup 2018. Sau khi Wayne Rooney giải nghệ, chân sút thuộc biên chế Tottenham đang được xem là tay săn bàn hiệu quả nhất của “Tam sư”.

M.U nhận tin “sét đánh” trước đại chiến với Arsenal

img

Báo chí Anh khẳng định, M.U sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Nemanja Matic trong trận viếng thăm Arsenal tại vòng 15 Premier League diễn ra vào vào rạng sáng 3.12 tới. Nguyên nhân do Matic bị đau bắp chân trong chiến thắng 4-2 trước Watford hồi giữa tuần.

Neymar mơ vô địch World Cup 2018 cùng ĐT Brazil

Tiền đạo Neymar khẳng định, ĐT Brazil của anh đang có sự tự tin lớn vào sẽ vô địch World Cup 2018 ở Nga. Lần gần đây nhất mà “Selecao” vô địch ở giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới này là từ hồi năm 2002.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem