HLV Lê Thụy Hải nói lời “cay đắng” về Bùi Tiến Dũng

Thứ bảy, ngày 26/10/2019 06:10 AM (GMT+7)
Vị chiến lược gia lão làng trong nền bóng đá Việt Nam Lê Thụy Hải mới đây đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về trình độ chuyên môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng.
Bình luận 0

Chiều 24/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh sách 27 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung đợt cuối chuẩn bị cho kỳ SEA Games 30 tại Philippines.

Trong danh sách này, ở vị trí thủ môn ông Park vẫn ưu tiên 3 sự lựa chọn hàng đầu lúc này gồm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản và Phan Văn Biểu.

img

Bùi Tiến Dũng là người có kinh nghiệm nhiều nhất trong khung gỗ U22 Việt Nam lúc này.

Bùi Tiến Dũng với màn trình diễn tuyệt vời ở VCK U23 Châu Á 2018 và kinh nghiệm dày dặn từng tham dự VCK U20 World Cup 2017 dường như đảm bảo một vị trí vững chắc trong khung gỗ của ĐT U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của HLV Lê Thụy Hải, Văn Toản mới là thủ môn được ông đánh giá cao hơn so với một Bùi Tiến Dũng được tung hô nhiều hơn tài năng thực tế:

“Vị trí thủ môn cũng không phải là điều tôi lo lắng. Bùi Tiến Dũng được nhiều người tung hô, nhưng tài năng chỉ đến thế thôi. Người tôi đánh giá cao là Văn Toản. Một mình cậu ấy là đủ yên tâm” – Zing dẫn lời ông Lê Thụy Hải.

Trước những lo lắng của người hâm mộ về việc U22 Việt Nam đang thiếu vắng một tiền đạo giỏi, nhà cầm quân 73 tuổi trấn an:

“Chúng ta vẫn thường nói V.League đang khan hiếm tiền đạo nội, nhưng Tiến Linh và Đức Chinh là những cầu thủ tốt, như vậy là đủ cho các phương án ghi bàn.

Đó là chưa kể, đằng sau họ còn có Quang Hải. Cầu thủ này đẳng cấp ra sao, tôi không cần nói nhiều” – HLV Lê Thụy Hải chia sẻ với Zing.

Sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách 27 cầu thủ, có rất nhiều ý kiến cho rằng nên hay không gọi người này người kia, nói về vấn đề này HLV Lê Thụy Hải cho hay:

“Chúng ta là người ngoài, không thể hiểu rõ ý đồ. Chúng ta cũng không giỏi bằng HLV Park, nên rất khó để bình luận theo kiểu dạy đời. Nếu làm được, sao phải mất tiền thuê ông Park về làm gì.

HLV Park được giao nhiệm vụ giành HCV SEA Games. Đó là việc của ông ấy và phải làm được. Chúng ta không cần bàn đến việc chuyên môn”.

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ 28/10 đến 10/11, sau đó đội sẽ di chuyển vào TP.HCM tập luyện từ 10/11 đến 21/11. Đội sẽ lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 từ ngày 22/11 đến 10/12.

Danh sách 27 tuyển thủ tập trung đợt 9 của ĐT U22 Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC)

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng, Dụng Quang Nho (HAGL), Bùi Hoàng Việt Anh (HLHT), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Trần Đình Trọng (Hà Nội FC)

Tiền vệ: Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu (HAGL), Martin Lò (Phố Hiến), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Mai Xuân Quyết (Nam Định)

Tiền đạo: Ngô Hồng Phước (An Giang), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel)

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem