HLV Nam Định "cạn lời" khi bầu Hiển hứa thưởng Cần Thơ 3 tỷ đồng

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ năm, ngày 27/09/2018 13:11 PM (GMT+7)
Chứng kiến đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng - Cần Thơ được… bầu Hiển hứa thưởng lớn, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định “không còn gì để nói”.
Bình luận 0

HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định bày tỏ rõ sự ngán ngẩm khi đối thủ trực tiếp trên đường đua trụ hạng - XSKT Cần Thơ bất ngờ được ông bầu Đỗ Quang Hiển của nhà vô địch Hà Nội FC… hứa thưởng 3 tỷ đồng nếu trụ hạng thành công.

Giải thích cho động thái kỳ lạ đó, đại diện Cần Thơ cho biết bầu Hiển hứa thưởng với tư cách một… Mạnh Thường Quân, hay một đối tác làm ăn bên ngoài lĩnh vực bóng đá. Lý do đó được đánh giá là không thuyết phục, nhất là với những người bị ảnh hưởng trực tiếp như CLB Nam Định và HLV Nguyễn Văn Sỹ.

img

Nam Định gặp khó khi Cần Thơ được "người lạ cho mượn bờ vai".

“Tôi không muốn bình luận gì nhiều về chuyện này. Nói chung, làm như thế thì bóng đá Việt Nam đúng là chả còn gì để nói. Đành rằng, bao năm nay có vấn đề này, vấn đề khác nhưng thời điểm này lại như thế, rõ ràng bóng đá giống như trò hề” – trang Web Thể Thao dẫn lời HLV Văn Sỹ.

“Tôi chẳng muốn nói gì nhưng rõ ràng buồn cười. Mỗi người có một góc độ suy nghĩ. Tôi thấy chẳng ra cái gì. Bầu Hiển đã có nhiều đội rồi mà còn làm những việc như thế thì…” – ông tỏ rõ sự thất vọng.

Hiện tại, XSKT Cần Thơ và Nam Định đang là hai đội đứng chót và áp chót bảng (cách nhau 3 điểm), nhưng cũng chỉ lần lượt kém suất trụ hạng (vị trí thứ 12 của Sài Gòn) có 2 và 5 điểm, trong khi mùa giải còn 3 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Cuộc đua tránh suất xuống hạng ấy là vô cùng quyết liệt, nên việc đối thủ bỗng nhận được một “liều doping từ trên trời rơi xuống”, sẽ khiến Nam Định gặp khó trong quãng đường còn lại.

Trước bối cảnh như thế, HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ còn biết chấp nhận thiệt thòi và đốc thúc tinh thần các học trò.

“Chúng tôi bây giờ không còn muốn nhắc đến những khó khăn. Toàn đội chủ lo tập trung để trụ hạng. Chúng tôi phải giải quyết cho được 2 trận đấu trên sân nhà sắp tới với HAGL và Bình Dương” – ông Sỹ nói trước chặng đường quyết định.

“Tôi chỉ nhắc các em là đội mình không có tiền đã đá lên hạng rồi. Bây giờ, chúng ta trụ hạng mà ít tiền càng có giá trị gấp vạn lần so với những đội phải bỏ tiền mua khán giả để đến cổ vũ cho đội, những đội vô địch chẳng hạn, chả có ý nghĩa gì cả”.

“Tôi đang nói với các em là phải chơi với quyết tâm cao nhất để trụ hạng ở V.League 2018!” – ông khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem