SLNA thua trận, HLV Nguyễn Huy Hoàng khen ngợi tuyển thủ U23 Việt Nam

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 02/03/2022 07:50 AM (GMT+7)
Sau khi có 3 điểm trên sân Gò Đậu trước B.Bình Dương, các cầu thủ SLNA tràn đầy khí thế khi đón tiếp Topenland Bình Định tại chảo lửa thành Vinh. Tuy nhiên, với lối chơi thiếu gắn kết cùng sự hòa nhập chưa tốt của các ngoại binh, đội chủ nhà đã nhận thất bại cay đắng 1-2.
Bình luận 0

Trận thua trước Topenland Bình Định đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong lối chơi cũng như chiến thuật của SLNA. Suốt trận đấu, đội bóng xứ Nghệ đã trình diễn một lối chơi đơn điệu, thiếu gắn kết giữa các cầu thủ nội và ngoại binh. Lối chơi tấn công thiếu bản sắc, không có sự kết dính giữa 2 tuyến tiền vệ và tiền đạo. Điều đó thể hiện qua những đợt tấn công của SLNA bị các hậu vệ của Bình Định bẽ gãy dễ dàng.

HLV Huy Hoàng: Chúng tôi cần cải thiện chiến thuật cũng như lối chơi - Ảnh 1.

HLV Huy Hoàng thừa nhận lối chơi và chiến thuật chưa hợp lý và khẳng định sẽ cải thiện trong thời gian tới. Ảnh: Cảnh Thắng

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng đã chỉ ra những hạn chế của đội nhà: "Trong thời gian qua, đội bóng của chúng tôi đã trải qua một số khó khăn, nhiều cầu thủ dính Covid-19. Vì thế, một số gương mặt chưa có sự hòa nhập tốt trong lối chơi của toàn đội. Thời gian tới, đội sẽ cải thiện tốt hơn về chiến thuật cũng như lối chơi".

Ở trận này, trung vệ Hoàng Văn Khánh phải rời sân sau hơn 10 phút thi đấu, điều đó ảnh hướng phần nào đến sức mạnh nơi hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ. Khoảng thời gian tiếp theo, hàng hậu vệ thi đấu sơ hở khiến SLNA đón nhận 2 bàn thua chóng vánh. "Tôi rất lo lắng khi chấn thương của Văn Khánh chưa được chẩn đoán chính xác. Theo tôi, chấn thương của cậu ấy khá nặng. Tuy nhiên, hậu vệ trẻ Hồ Khắc Lương đã thi đấu với tinh thần rất cao, không ngại va chạm từ khi được vào sân", HLV Huy Hoàng chia sẻ.

Dù đón nhận thất bại ngay trên sân nhà nhưng HLV Huy Hoàng vẫn tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Ông nói: "Trận đấu này tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội. Đến cuối trận, các cầu thủ vẫn thi đấu đầy nỗ lực, cống hiến hết mình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng chúng tôi đã không thể làm được điều mà người hâm mộ chờ đợi".

Hồ Khắc Lương là cái tên vừa cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Ngay sau khi kết thúc giải đấu ở Campuchia, hậu vệ này đã lập tức trở lại Nghệ An để hội quân cùng SLNA. Vậy nên việc anh ra sân trước B.Bình Dương và chơi tốt là điều rất đáng khen.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem