Trước thềm V.League 2022, SLNA lập kỷ lục đáng mơ ước

Thứ hai, ngày 21/02/2022 16:10 PM (GMT+7)
Ngay trong ngày đầu mở bán, SLNA đã nhận đặt hơn 300 đơn hàng. Đây là kỷ lục chưa từng có đối với các CLB tại V.League trong lịch sử.
Bình luận 0

Ngay sau khi thông báo về mẫu áo đấu mới và công khai mở bán, SLNA lập tức nhận ồ ạt đơn đặt hàng. Được biết, chỉ sau 1 ngày mở bán, SLNA đã nhận đặt hơn 300 đơn hàng. Được biết, đã có khoảng 600-700 áo sẽ đến tay NHM đội bóng xứ Nghệ trong thời gian tới.

Trước thềm V.League 2022, SLNA lập kỷ lục đáng mơ ước - Ảnh 1.

SLNA lập kỷ lục V.League về áo đấu.

Đây được xem là một kỷ lục chưa từng có về kinh doanh áo đấu tại Việt Nam. Theo dự đoán, trong thời gian tới, số lượng áo đấu chính hãng của SLNA được bán đến tay các CĐV sẽ còn tiếp tục nhân lên gấp nhiều lần.

Theo thông báo của nhà tài trợ trang phục cho SLNA, mẫu áo thi đấu sân nhà của đội bóng xứ Nghệ vẫn chủ đạo là hai màu vàng xanh quen thuộc. Tuy nhiên, hoạ tiết chìm bắt mặt cùng chất liệu siêu nhẹ là điểm cộng cho bộ trang phục của SLNA ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, trang phục thi đấu của SLNA có chất liệu siêu nhẹ từ 100% sợi Polyester, công nghệ dệt Softext độc quyền từ Grand Sport.

Đặc biệt Logo CLB in công nghệ 3D Silicone cao cấp nhất. Logo 3D Silicone cao cấp là lựa chọn đảm bảo được cả 2 yêu cầu về tính thẩm mỹ và tính ứng dụng này, khi được các hãng thể thao hàng đầu thế giới sử dụng khi sản xuất áo bóng đá cho các CLB như Real Madrid, M.U.

Trước thềm V.League 2022, SLNA lập kỷ lục đáng mơ ước - Ảnh 2.

Áo đấu SLNA ở mùa giải 2022 được đánh giá cao.

“Tất cả các hoạt động của CLB SLNA như phân phối áo đấu hay trong tương lai là đồ lưu niệm mà chúng tôi đang từng bước triển khai đều nhằm mục đích để phục vụ người hâm mộ.

CLB không đặt nặng và quá nhiều kỳ vọng vào doanh số hay lợi nhuận. Mục tiêu của CLB là hướng đến, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ.

Tạo nên những địa chỉ, hình thức cho người hâm mộ có thể thỏa mãn, đồng hành cùng đội bóng. Thời gian đầu, CLB SLNA triển khai còn nhiều những khó khăn nhưng đã nhận được tín hiệu tích cực, chúng tôi rất biết ơn và chân thành cảm ơn người hâm mộ. Đây sẽ là nguộn động viên tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trước thềm mùa giải 2022”, Tổng Giám đốc CLB SLNA Trương Mạnh Linh chia sẻ.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem