HLV Nguyễn Minh Đức ra tay, SHB Đà Nẵng "trảm" ngoại binh hay nhất

Đông Hưng Thứ tư, ngày 14/06/2023 16:40 PM (GMT+7)
Chỉ ít ngày sau khi nhận lời dẫn dắt SHB Đà Nẵng thay cho HLV Phan Thanh Hùng, HLV Nguyễn Minh Đức đã quyết định cải tổ đội hình và chia tay tiền đạo ngoại xuất sắc nhất hiện tại của đội bóng, đó là Rodrigo Dias.
Bình luận 0

SHB Đà Nẵng thay đổi ngoại binh

Tiền đạo người Brazil - Rodrigo Dias đã phải rời SHB Đà Nẵng dù đang là chân sút xuất sắc nhất đội với 3 bàn thắng sau 11 vòng đấu. Tuy vậy, con số này không đủ để làm hài lòng Ban huấn luyện. Hiệu suất bàn thắng của Rodrigo là không cao, góp phần khiến đội bóng sông Hàn phải vật lộn cho cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay. Trước đó, tiền vệ Olsen cũng đã chia tay đội bóng.

Nói thêm về Olsen, đây là cái tên nổi bật nhất và được đặt nhiều kỳ vọng nhất trong số 3 ngoại binh cập bến sân Hoà Xuân hồi đầu mùa khi anh vốn là cựu cầu thủ U23 Australia, đồng thời được Transfermarkt định giá 200.000 euro. Thêm vào đó, Nicolas Olsen đã có một mùa giải 2022 khá thành công trong màu áo Sài Gòn FC khi ghi được 5 bàn thắng trong 11 lần ra sân.

HLV Nguyễn Minh Đức ra tay, SHB Đà Nẵng "trảm" ngoại binh hay nhất - Ảnh 1.

Rodrigo chia tay SHB Đà Nẵng. (Ảnh: SHB Đà Nẵng)

Tuy nhiên, qua 9 vòng đấu tại V.League 2023, Nicolas Olsen lại là ngoại binh gây thất vọng nhất trong màu áo SHB Đà Nẵng. Tiền vệ tấn công 27 tuổi người Australia này chưa có bàn thắng hay đường kiến tạo nào cho đội bóng sông Hàn. Thậm chí còn là người bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất đội.

Người đi thì sẽ có kẻ đến. Để trám vào chỗ trống mà Rodrigo Dias để lại, SHB Đà Nẵng đang liên hệ với Lucao - tiền đạo vừa bị Hà Nội FC thanh lý. 

Tại giai đoạn lượt về V.League 2022, Hà Nội FC đã ký hợp đồng với Lucao, người từng chơi cho đội trẻ Atletico Madrid của Tây Ban Nha. Dù gia nhập Hà Nội FC ở giữa mùa giải, Lucao vẫn để lại dấu ấn khi ghi 8 bàn thắng, có 4 kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng này lập cú đúp danh hiệu quốc nội. Đến thời điểm này của mùa giải 2023, dù không thực sự thăng hoa, nhưng Lucao vẫn ghi được 3 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 10 lần ra sân tại V.League 2023.

Mặc dù vậy, Hà Nội FC vẫn quyết định chia tay Lucao. Điều này mở ra khả năng Lucao gia nhập SHB Đà Nẵng, đội bóng hiện đang gặp vô số khó khăn trong cuộc đua trụ hạng tại V.League 2023. Được biết, chính HLV Phạm Minh Đức là người đã đề xuất phương án lấy Lucao về sân Hoà Xuân thay thế cho Rodrigo Dias.

HLV Nguyễn Minh Đức ra tay, SHB Đà Nẵng "trảm" ngoại binh hay nhất - Ảnh 2.

Vladimir Siladji đang nằm trong tầm ngắm của SHB Đà Nẵng. Ảnh: SPORT.

Đối với vị trí mà Olsen để lại, SHB Đà Nẵng cũng lên phương án tiếp cận 1 cựu ngoại binh. khác của Hà Nội FC là Vladimir Siladji. Từng là tiền đạo được đánh giá rất cao trong lần đầu tiên góp mặt tại V.League, Vladimir Siladji đã có những màn trình diễn rất thuyết phục và là người góp công lớn trong cú đúp danh hiệu của Hà Nội FC ở mùa giải 2022. Đáng tiếc, Vladimir Siladji đã không được Hà Nội FC giữ lại khi dính chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải. Sau đó anh phải trở về quê nhà Serbia chữa trị chấn thương và mong ngóng sẽ có cơ hội tái xuất tại V.League.

Được biết, thời gian qua, rất nhiều đội bóng tại Việt Nam đã gửi lời mời đến Vladimir Siladji. Tuy nhiên, mức "lót tay" không dưới 10 tỷ đồng đang được cho là quá cao so với mặt bằng chung ngoại binh tại V.League.

Vladimir Siladji từng có tiền sử về chấn thương, độ tuổi cũng đã 30 nên việc thương thảo hợp đồng cần được điều chỉnh với mức giá hợp lý. Nếu như chấp nhận giảm lương và lót tay, ngày Vladimir Siladji trở lại V.League sẽ không còn xa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem