HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam hơn các đội bóng ĐNÁ 1 bậc"

Song Minh Thứ hai, ngày 09/01/2023 22:39 PM (GMT+7)
Sau trận bán kết lượt về thắng thuyết phục Indonesia 2-0 tối nay (9/1), HLV Park Hang-seo nhìn nhận ĐT Việt Nam hơn các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á 1 bậc nhờ những trải nghiệm quý ở vòng loại cuối World Cup 2022.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam đã khai thác tốt điểm yếu của Indonesia"

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 tiếp Indonesia tối nay (9/1) trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã chơi tốt để giành chiến thắng chung cuộc 2-0, ghi tên mình vào chung kết AFF Cup 2022.

Hai bàn thắng của ĐT Việt Nam đều được ghi do công chân sút Nguyễn Tiến Linh (phút thứ 3, 47') và Hùng Dũng là người có cú đúp kiến tạo.

Hai bàn thắng đều là hệ quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, "miếng đánh" chiến thuật bất ngờ mà HLV Park Hang-seo dành cho người đồng hương, HLV Shin Tae-yong bên kia chiến tuyến.

HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam hơn các đội bóng ĐNÁ 1 bậc" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khẳng định ĐT Việt Nam đã hơn các đội bóng ĐNÁ 1 bậc. Ảnh: 24h

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ "chìa khóa" làm nên chiến thắng trước Indonesia:

"Sau trận lượt đi chơi 3-4-3 và đã có kết quả hòa 0-0 trước chủ nhà Indonesia, tới trận lượt về, tôi quyết định thay đổi chiến thuật, đá với 2 tiền đạo.

Chúng tôi đã phân tích kỹ Indonesia và nhận thấy họ dựa nhiều vào những pha phản công nhanh. Indonesia tranh chấp bóng bổng yếu, đặc biệt khi bị đánh vào 2 biên. Hậu vệ băng ra cản phá thường khá luống cuống. Cùng  với đó, khoảng trống sau lưng hàng thủ Indonesia cũng là một vấn đề.

ĐT Việt Nam đã khai thác tốt những hạn chế này của Indonesia và đã có 2 bàn thắng của Tiến Linh".

HLV Park Hang-seo tự hào về màn thể hiện của các học trò: "ĐT Việt Nam đã  không thể thắng Indonesia trong suốt chiều dài lịch sử 26 năm AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup với giải đấu đầu tiên năm 1996).

Trước khi bước vào trận bán kết lượt về, tôi đã nói với các học trò, chúng ta phải phá cái dớp này, để tạo đà tâm lý tốt cho thế hệ "đàn em" sau này mỗi khi đối đầu Indonesia ở AFF Cup.

Trận đấu hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng và ĐT Việt Nam đã giành vé vào chung kết. Tôi rất tự hào với những gì các cầu thủ đã thể hiện hôm nay".

Nhận định kỹ hơn về năng lực của các học trò, HLV cho rằng sau 5 năm ông dẫn dắt ĐT Việt Nam, các cầu thủ vốn có nền tảng kỹ thuật tốt ở CLB đã có tư duy chơi bóng tốt hơn và được phát huy tối đa khả năng của mình:

"ĐT Việt Nam đã có những trận đấu lớn ở vòng loại cuối World Cup 2022. Trong chừng mực nào đó, so với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam hơn 1 bậc nhờ những trải nghiệm ấy.

Các cầu thủ đã biết cách tự học, tự lĩnh hội được cách chơi bóng. Tôi muốn nói là thực ra tôi chỉ là 1 HLV bình thường nhưng tôi nghĩ mình đã nỗ lực hết sức trong công việc.

Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ đến từ mình tôi. Tôi đã gặp được những cộng sự giỏi để có được kết quả này. 

Trước mắt chúng ta còn trận chung kết AFF Cup 2022 và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, phát huy đúng tinh thần Việt Nam để có được kết quả tốt, tri ân người hâm mộ".

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc HLV Shin Tae-yong đã có những lời chỉ trích Đoàn Văn Hậu trên mạng xã hội sau trận bán kết lượt đi, HLV Park Hang-seo khép lại: "Câu chuyện lời qua tiếng lại giữa tôi với ông Shin trước vòng bán kết AFF Cup khá nhạy cảm. 

Tôi và ông Shin đều lo lắng về kết quả trận đấu. Nhưng sau hôm nay, khi trận đấu đã ngã ngũ, quan hệ của chúng tôi trở về bình thường.

Nhưng việc khiêu khích cầu thủ đội bạn như vậy tôi nghĩ không nên. Tôi không dùng mạng xã hội nên không thể đánh giá chính xác chuyện này".

HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam hơn các đội bóng ĐNÁ 1 bậc" - Ảnh 3.

Tiến Linh hy vọng ĐT Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: 24h

Có mặt tại cuộc họp báo sau trận đấu bênn cạnh HLV Park Hang-seo, Tiến Linh nói: "Tôi đang có phong độ khá tốt và cũng đang thi đấu tự tin hơn ở giải lần này, góp sức vào chiến thắng của toàn đội.

Tôi không quá quan trọng mình đứng thứ mấy trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Việc quan trọng là đội đạt được mục tiêu vào chung kết. Tôi đang rất hạnh phúc và hy vọng ĐT Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022 như một cách tri ân thầy Park Hang-seo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem