HLV Park Hang-seo hay “cò” Đại, ai có thể “giải cứu” HAGL lúc này?

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 10/12/2023 15:10 PM (GMT+7)
Dù là HLV Kiatisak, HLV Park Hang-seo hay Trần Tiến Đại ..., để cải thiện thành tích của đội bóng, việc củng cố lại hàng phòng ngự là điều bắt buộc phải làm.
Bình luận 0

Ai có thể "giải cứu" HAGL lúc này?

Hẳn nhiều người hâm mộ tự hỏi: Điều gì đang xảy ra với CLB LPBank HAGL vậy? Sau 5 vòng đấu, họ không có nổi 1 chiến thắng, thua 3 trận và đứng bét bảng xếp hạng. Đây từng là CLB được yêu mến nhất V.League, với nhiều cầu thủ tốt và phong cách thi đấu quyến rũ. Hiếm có CLB nào mà người ta thuộc nhiều tên các cầu thủ như với HAGL. HLV Kiatisak luôn là HLV được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao, cả về chuyên môn lẫn tính cách và phong cách giao tiếp. 

HLV Park Hang-seo hay “cò” Đại, ai có thể “giải cứu” HAGL lúc này? - Ảnh 1.

LPBank HAGL chưa biết thắng ở V.League 2023/2024. Ảnh: VPF.

Trước kết quả thi đấu không tốt của đội bóng, có nhiều dư luận cho rằng đội bóng cần thay đổi HLV. Cụ thể, HLV Kiatisak sẽ được thay thế bằng HLV Park Hang-seo hay HLV Trần Tiến Đại, vừa thôi giữ chức HLV CLB CAHN. Thực hư thế nào chưa biết, nhưng HLV Park Hang-seo được cho là đã có những tuyên bố sẽ không dẫn dắt CLB nào ở V.League cả. Còn HLV Trần Tiến Đại thì từng nói, với CLB CAHN, việc ông trực tiếp cầm đội với tư cách HLV chỉ là giải pháp tạm thời. Nghiệp vụ chủ yếu của ông là setup, xây dựng nên bộ khung của đội bóng và vận hành bộ khung ấy đi vào hoạt động. Với các tuyên bố như vậy, có vẻ việc HLV Park Hang-seo hay Trần Tiến Đại đến với LPBank HAGL chỉ là những lời đồn thổi.

Có nhiều lý do để 1 CLB sa thải HLV của họ, nhưng phổ biến nhất là HLV đó được cho là không phù hợp về mặt lối đá, không đủ năng lực dẫn dắt đội bóng… và điều đó thể hiện ở kết quả thi đấu không tốt của đội bóng. Vậy khi LPBank HAGL có kết quả thi đấu tồi, có phải là do HLV Kiatisak không phù hợp với lối đá của đội bóng, hay có phải năng lực chuyên môn của ông không đáp ứng?

Chúng ta đều biết HLV Katisak đã từng là cầu thủ và là HLV của đội bóng này trước đây, và ông đã có những thành công đáng kể cùng với đội bóng cả ở cương vị cầu thủ lẫn HLV. Ông hiểu rất rõ đội bóng, từ phong cách đá bóng đến văn hóa lãnh đạo. Về phía đội bóng, cụ thể là bầu Đức cũng hiểu rất rõ Kiatisak, về mọi mặt và đặc biệt là đánh giá rất cao về chuyên môn.

HLV Park Hang-seo hay “cò” Đại, ai có thể “giải cứu” HAGL lúc này? - Ảnh 2.

Hàng thủ LPBank HAGL thể hiện sự kém cỏi trong khâu bẫy việt vị. Ảnh: VPF.

Xem 5 trận đấu gần đây của CLB LPBank HAGL ở V.League, ta nhận thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ HAGL vẫn ổn, không có bất kỳ biểu hiện nào của tư tưởng rã đám hay phản ứng với HLV. Ngoại trừ hiệp 1 trong trận gặp CLB Merryland Quy Nhơn Bình Định, đội bóng thi đấu có vẻ thiếu tập trung, còn lại toàn đội thi đấu không quá tồi. Đá vẫn rất nhiệt và có nhiều thời điểm họ lấn lướt đội thủ. Chỉ là họ luôn ghi được bàn thắng ít hơn đối thủ thôi.

Nếu nhìn nhận thực tế như vậy, ta thấy ngoại trừ lý do kiểu: Thay thầy – Đổi vận, thì lý do để thay thế HLV Kiatisak có lẽ cũng chưa đủ lớn để CLB này sa thải ông trong thời gian ngắn hạn. Họ sẽ kiên nhẫn hơn, sẽ để ông có thêm thời gian điều chỉnh, khắc phục những điểm yếu của đội bóng.

Vậy đâu là điểm yếu của LPBank HAGL? Ai cũng biết, hàng thủ là điểm yếu của LPBank HAGL khi họ thường xuyên thi đấu thiếu chắc chắn và để thủng lưới quá nhiều so với 1 CLB mạnh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về điểm yếu này của đội bóng.

Có khá nhiều các chỉ số của 1 trận đấu để đánh giá chất lượng thi đấu của đội bóng. Ngoài tỷ số ra, người ta hay nhắc đến các chỉ số như thời gian kiểm soát bóng, số các pha dứt điểm, dứt điểm trúng đích, số các đường chuyền thành công, các đường chuyền hỏng, số thẻ vàng, thẻ đỏ, số lần phạm lỗi …v…v… hay kể cả chỉ số thực hiện phạt góc cũng phản ánh được thế trận của trận đấu đó. Nhưng có một chỉ số ít được quan tâm, nó rất nhạt, nhưng đôi khi lại phản ánh khá nhiều về hàng phòng ngự đội bóng, đó là số lần bẫy việt vị thành công. Với chỉ số này, nó nói lên khá nhiều điều về hàng phòng ngự của LPBank HAGL.

HLV Park Hang-seo hay “cò” Đại, ai có thể “giải cứu” HAGL lúc này? - Ảnh 3.

Một số ngôi sao của LPBank HAGL như Tuấn Anh không đạt phong độ cao thời gian gần đây. Ảnh: VPF.

Đầu tiên, để tiện so sánh, ta có các thống kê: Ở Giải Ngoại hạng Anh, trung bình 1 trận đấu có 4,83 pha bẫy việt vị thành công của cả 2 đội.  Tương ứng, ở La Liga là 4,52. Bundesliga 3,64 và Seri A 3,24. Ở AFC Champion League, gần gũi vói bóng đá Việt Nam hơn, chỉ số này là 4,46. Chúng tôi chưa có thống kê về chỉ số này ở V.League, nhưng cụ thể ở LPBank HAGL, chỉ số này thế nào?

Trong cả 5 trận đấu từ đầu giải đến giờ, trong khi trận nào tiền đạo của họ cũng bị bẫy việt vị, thì hàng phòng ngự LPBank HAGL chỉ thực hiện thành công bẫy việt vị 2 lần. Có nghĩa là tương đương 0,8 ( nếu tính cả 2 đội bóng), khoảng 20 % với mức độ trung bình ở các giải đấu nói trên. Nếu theo dõi kỹ, thì cả 2 lần đó, bẫy việt vị của LPBank HAGL đều không sập chủ động. Phút thứ 78 trong trận gặp CLB CAHN, cầu thủ số 70 Rafael của CLB CAHN rơi vào thế việt vị. Trung vệ số 44 Diakite của LPBank HAGL khi đó lao lên cản phá và cắt trượt bóng chứ không phải tình huống chủ động bước lên để sập bẫy việt vị. Lần thứ 2 là trong trận gặp B.Bình Dương, phút thứ 50, tình huống việt vị mà LPBank HAGL có được là do cầu thủ trẻ số 11 Bùi Vỹ Hào của B.Bình Dương tự di chuyển xuống dưới hàng ngang của mà các hậu vệ LPBank HAGL đã đứng sẵn.

Số lần bẫy việt vị ít ỏi đó nói lên, hoặc hàng phòng ngự của LPBank HAGL sợ rủi ro, không đủ tự tin thực hiện bẫy việt vị một cách quyết liệt, hoặc hàng hòng ngự LPBank HAGL không có một thủ lĩnh để thực nhiệm vụ chỉ huy các hậu vệ, thực hiện chức năng như cái chốt sập, là người đứng dưới cùng hàng ngang hậu vệ, để ở vào thời điểm cầu thủ chuyền bóng của đối phương chuẩn bị phất bóng thì bước lên đủ để cao hơn và đưa tiền đạo dối phương vào thế việt vị. Hoặc có thể là cả 2 lý do trên. Nhưng chỉ cần một trong các lý do đó thôi, cũng đã đủ để đưa hàng thủ của LPBank HAGL xuống mức năng lực thấp rồi. 

Đâu là vấn đề của HAGL? - Ảnh 1.

Trung vệ Quế Ngọc Hải. Ảnh: VFF.

LPBank HAGL cần 1 thủ lĩnh ở hàng thủ kiểu như Quế Ngọc Hải ở ĐT Việt Nam, người có tinh thần thi đấu quyết liệt, có thể hô hào, động viên đồng đội, có thể chỉ đạo hàng thủ thực hiện truy cản đối hương, lùi về hay dâng lên để bẫy việt vị. Và bản thân anh ta thường xuyên thực hiện chức năng là cái lẫy sập của bẫy việt vị. LPBank HAGL đã từng có 1 trung vệ kiểu như vậy, đó là trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su. Khi đó, hàng thủ của LPBank HAGL thi đấu vững chắc. Đáng tiếc là hàng thủ đội bóng này lại trở nên mong manh khi trung vệ này trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đâu là vấn đề của HAGL? - Ảnh 2.

Trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su. Ảnh: HAGL FC.

Vậy HLV Kiatisak có nhận ra điều này? Với trình độ của ông, chắc chắn HLV này nhận ra các điểm yếu của hàng phòng ngự đội bóng, ông sẽ có các điều chỉnh để khắc phục. Và dù là Kiatisak hay bất kỳ HLV nào khác, để cải thiện thành tích của đội, việc củng cố lại hàng phòng ngự là điều bắt buộc phải làm. Chúng ta cùng chờ xem.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem