Thắng U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo nói 1 điều khiến cầu thủ U23 Việt Nam lo!

Song Minh Thứ sáu, ngày 22/04/2022 21:46 PM (GMT+7)
Trong hiệp 2 trận thắng U20 Hàn Quốc 1-0 tối nay (22/4), HLV Park Hang-seo đã thực hiện nhiều sự thử nghiệm trong hiệp 2. Chỉ có duy nhất cầu thủ chạy cánh Lê Văn Đô được đá đủ 90 phút.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "Cầu thủ đa năng sẽ được ưu tiên"

Tong trận giao hữu tái ngộ U20 Hàn Quốc tối nay trên sân Hàng Đẫy, HLV Park Hang-seo đưa ra sân đội hình "U23+3" Việt Nam với sơ đồ 3-5-2: Thủ môn Văn Toản, bộ ba trung vệ Việt Anh – Thanh Bình – Phan Tuấn Tài; hai cầu thủ chạy cánh Văn Đô (phải), Văn Xuân (trái); bộ ba tiền vệ trung tâm Hoàng Anh – Hoàng Đức – Hùng Dũng; bộ đôi tiền đạo Tiến Linh – Văn Tùng.

Đây có thể coi là đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam được chuẩn bị cho hành trình bảo vệ HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Kết quả, U23 Việt Nam đã thắng chung cuộc 1-0 với bàn thắng duy nhất của chân sút Văn Tùng.

Thắng U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo nói 1 điều khiến cầu thủ U23 Việt Nam lo! - Ảnh 1.

Hoàng Đức thể hiện trình độ khác biệt ở khu vực giữa sân trong cuộc đọ sức với U20 Hàn Quốc tối nay. Ảnh: 24h

Điểm đáng chú ý là trong hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã lần lượt thay đổi 10 cầu thủ trong đội hình xuất phát: tiền vệ Trọng Long, tiền đạo Thanh Minh, trung vệ Nhâm Mạnh Dũng vào thế chỗ Hoàng Anh, Văn Tùng, Phan Tuấn Tài (đầu hiệp 2); trung vệ Quang Nho, tiền vệ Công Đến, Đức Việt, tiền đạo Bảo Toàn vào thay Việt Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh (giữa hiệp 2); thủ môn Văn Chuẩn, trung vệ Tiến Long, tiền đạo Xuân Tú vào thế chỗ thủ môn Văn Toản, Thanh Bình, Văn Xuân.

Chỉ có duy nhất cầu chủ chạy cánh Lê Văn Đô đá cả trận. Hiệp 1 anh chạy cánh phải, sau đó chuyển sang cánh trái khi Văn Xuân rời sân. Tiền vệ Trọng Long mới vào sân "chia bài" thay vị trí của Hoàng Đức, nhưng sau đó được chuyển sang chạy cánh phải. Tiền vệ Dụng Quang Nho được thử nghiệm đá trung vệ lệch phải.

Thắng U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo nói 1 điều khiến cầu thủ U23 Việt Nam lo! - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo cho biết những cầu thủ đa năng sẽ được ưu tiên chọn vào danh sách dự SEA Games 31. Ảnh: VFF

Phát biểu sau cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Do điều lệ chỉ được đăng ký 20 cầu thủ, trừ đi 2 thủ môn chỉ còn 18 thôi, trong đó có 3 vị trí của cầu thủ trên 23 tuổi là Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng rồi,

Vì vậy, tôi sẽ phải cẩn trọng khi đưa ra quyết định gút danh sách cuối cùng dự SEA Games. Những cầu thủ đa năng, đá được nhiều hơn 1 vị trí trên sân sẽ được ưu tiên".

Liên quan tới lực lượng của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết thêm: "SEA Games 31 diễn ra khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Theo điều lệ, chúng tôi có thể thay những cầu thủ không may bị dương tính trong quá trình dự giải.

Vì vậy, ngoài 20 cầu thủ đăng ký chính thức, tôi cần 6-7 cầu thủ vẫn duy trì tập luyện, sẵn sàng thi đấu khi được gọi thay thế".

Khi báo chí đặt vấn đề về ý kiến của HLV U20 Hàn Quốc Kim Eun Jung khi cho rằng U23 Việt Nam đã thắng nhờ sự xuất hiện của 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong trận đấu tối nay, HLV Park Hang-seo thản nhiên đáp: "Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi phải gọi 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games. Họ là tuyển thủ quốc gia, có trình độ chuyên môn tốt, tạo ra được thế trận tốt cho U23 Việt Nam".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Tóm lại, trong trận đấu tối nay với U20 Hàn Quốc tôi có 2 mục tiêu. Thứ 2, kiểm tra sự ăn ý giữa các cầu thủ trên 23 tuổi và phần còn lại. Thứ 2, tôi muốn xem U23 Việt Nam sẽ đá ra sao khi không có 3 cầu thủ trên 23 tuổi trên sân.

Về cơ bản, tôi đã có những tính toán, lựa chọn của mình rồi. Với lực lượng hiện nay, tôi chỉ chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức.

Tôi không nói là chúng tôi sẽ giành HCV đâu. Bởi nếu không giành được, tôi sẽ bị báo chí chỉ trích đấy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem