HLV Park Hang-seo có hành động "lạ" với các thủ môn U23 Việt Nam

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 27/12/2019 14:10 PM (GMT+7)
Thông thường, việc giám sát và chỉ bảo các thủ môn là phần việc của các HLV thủ môn, nhưng trong buổi tập sáng 27/12 của U23 Việt Nam, đích thân HLV Park Hang-seo đã làm điều này. Ông tận tình chỉ bảo Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản và Y Eli Niê.
Bình luận 0

img

Sáng 27/12, U23 Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. Buổi tập này không có phần trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. 

img

Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ bảo tận tình các thủ môn của U23 Việt Nam, đầu tiên là Nguyễn Văn Toản. Tại SEA Games 30, thủ thành của Hải Phòng FC là người chiếm được niềm tin của HLV Park Hang-seo. 

img

U23 Việt Nam hiện có 3 thủ môn. Bùi Tiến Dũng là người hùng giúp U23 Việt Nam giành HCB tại giải U23 châu Á năm 2018. Tuy nhiên, hiện tại anh thất thế so với đàn em Nguyễn Văn Toản trong cuộc đua giành suất bắt chính.

img

Trần Đình Trọng, trung vệ đã vắng mặt tại SEA Games 30 vì chấn thương, cũng hoàn toàn bình phục, sẵn sàng tranh tài tại VCK U23 châu Á 2020. Sự trở lại của anh giúp HLV Park Hang-seo bớt lo lắng về việc Đoàn Văn Hậu không được CLB Heerenveen cho về dự giải. 

img

Các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện những bài tập khởi động nhẹ theo nhóm, chủ yếu về xử lý bóng trên không cả bằng đầu lẫn bằng chân. 

img

Như đã biết, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã xin phép tạm rút lui ở giải U23 châu Á 2020. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định quan trọng. Theo đó, VFF sẽ tiến hành sử dụng hai trợ lý ngôn ngữ riêng biệt ở ĐTQG và U23 Việt Nam.

Cụ thể, ông Lê Huy Khoa sẽ đảm nhận vai trò trợ lý ngôn ngữ ở ĐTQG. Vai trò này ở đội U23 Việt Nam được giao cho ông Vũ Anh Thắng.

img

HLV người Hàn Quốc khá trầm tư trong buổi tập sáng ngày hôm nay.

img

HLV Park Hang-seo lên khán đài chỉ đạo các học trò tập luyện.

img

Sau trận giao hữu với Bình Dương ngày 28/12, HLV Park Hang-seo sẽ loại 5 người, chốt danh sách từ 28 người xuống còn 23 người chính thức.

img

U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ TP.HCM đi Bangkok ngày 1/1/2020 và 3 ngày sau sẽ đá trận giao hữu với U23 Bahrain.

img

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D. Đội lần lượt gặp U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16/1).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem