HLV Park Hang-seo hé lộ mơ ước cực bất ngờ sau khi giải nghệ

Phạm Tú (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 05/01/2020 18:10 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn trong một phóng sự trên VTV, HLV Park Hang-seo hé lộ nguyện vọng bất ngờ sau khi giã từ sự nghiệp cầm quân.
Bình luận 0

Vị HLV 60 tuổi bất ngờ cho hay, nguyện vọng của ông là được tiếp tục gắn bó với Việt Nam để giúp “đất nước hình chữ S” phát triển bóng đá trẻ sau khi giã từ sự nghiệp huấn luyện.

img

HLV Park Hang-seo muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam sau khi giải nghệ.

“Thực sự là khi ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam, tôi rất lo lo lắng vì không biết có đạt được kỳ vọng của mọi người không? Qua tìm hiểu tôi được biết các HLV ngoại đến Việt Nam chỉ trụ lại trung bình 8 tháng. Lúc đó tôi nói với Lee Dong Jun (người đại diện) rằng thôi thì cố gắng đến đó 1 năm xem sao. Tôi cũng băn khoăn tự hỏi: ‘nếu không thành công ở Việt Nam thì khi trở về Hàn Quốc sẽ thế nào?’. Và cuối cùng tôi đã quyết định nhận thử thách này.

Việt Nam là đất nước đã mang lại vinh quang cho tôi. Tôi cũng chưa biết là khi không còn làm HLV tôi sẽ sống ở đâu. Khi kết thúc cuộc đời HLV, tôi có một ước mong sẽ tham gia phát triển và giúp ích được bóng đá trẻ tại Việt Nam", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ trong một phóng sự được phát sóng trên VTV vào hôm qua (4/1).

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã trải qua thời kỳ huy hoàng nhất lịch sử khi lần đầu tiên vô địch AFF Cup và SEA Games. Nhà cầm quân Hàn Quốc giúp "Rồng vàng" thống trị bóng đá Đông Nam Á và trở thành thách thức không nhỏ đối với các đội bóng lớn ở châu Á.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam đang ở Thái Lan chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. Mục tiêu của nhà cầm quân 60 tuổi và các học trò là lọt vào top 3 đội mạnh nhất giải để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem