HLV Park Hang-seo lắc đầu với điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam

Thứ bảy, ngày 23/12/2017 15:20 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đã thẳng thắn chỉ ra yếu điểm của tuyển Việt Nam khi thường để thua từ sau phút 80 bởi sự thiếu tập trung và vấn đề thể lực.
Bình luận 0

Tối 21.12, ĐT U23 Việt Nam đã để thua 2-3 trước CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) ở trận đấu giao hữu trên SVĐ Hàng Đẫy.

Trước đối thủ hàng đầu của Hàn Quốc, U23 Việt Nam chóng vánh nhận hai bàn thua chỉ sau 15 phút đầu trận, nhưng sự điều chỉnh về chiến thuật và con người của HLV Park Hang-seo đã giúp đội chủ nhà khởi sắc trong hiệp hai.

img

HLV Park Hang-seo.

Văn Toàn và Đức Chinh đã có hai bàn thắng đẹp mắt nhưng rồi U23 Việt Nam không thể kết thúc trận đấu với một kết quả hòa khi lại để thủng lưới ở những phút bù giờ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam nói chung thường để thua ở phút 80 đến cuối trận. Nguyên nhân là bởi thể lực giảm sút và sự thiếu tập trung. Chúng ta phải đẩy nền tảng thể lực lên và quan trọng hơn cả là sự tập trung, ý chí của các cầu thủ trên sân".

"Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải chiến đấu, phải quyết đấu thật mạnh mẽ thì chúng ta mới có cơ hội trước đối thủ mạnh như vậy. Tại VCK U23 Châu Á sắp tới, các cầu thủ phải thể hiện được ý chí của mình", ông Park nói.

Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu giao hữu nữa với đối thủ có lối chơi tương đồng U23 Australia, trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 Châu Á 2018.
Minh Trang (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem