HLV Park Hang-seo làm điều bất ngờ trước khi về quê nghỉ Tết

Thứ ba, ngày 29/01/2019 10:10 AM (GMT+7)
Chiều 28.1, thuyền trưởng ĐT Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel để theo dõi trận đấu giao hữu giữa CLB Viettel và đội bóng Sinh viên Hàn Quốc.
Bình luận 0

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trở về Việt Nam sau khi dừng bước tại tứ kết Asian Cup 2019. Hầu hết các cầu thủ đã trở về gia đình, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đang đến gần kề.

Dù vậy, chiến lược gia 60 tuổi vẫn dành thời gian đến theo dõi trận giao hữu của đội bóng sinh viên Hàn Quốc gặp CLB Viettel. Cuộc so tài diễn ra chiều 28.1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel (Hòa Lạc, Hà Nội).  Đây cũng là cơ hội để HLV Park Hang-seo tìm kiếm các nhân sự mới để bổ sung cho U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu sẽ diễn ra trong năm 2019 mà gần nhất là Vòng loại U23 Châu Á sẽ diễn ra vào tháng 3 tới ngay tại Việt Nam.

img

Thầy Park cùng trợ lý Lee Young-jin dự khán trận đấu của sinh viên Hàn Quốc và CLB Viettel. Ảnh: Trung Hiếu.

Sau những thành công cùng ĐT Việt Nam, HLV Park luôn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích từ người dân Hàn Quốc lẫn giới truyền thông nước này. Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo cũng có ý nghĩa cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ xứ sở kim chi.

Trận đấu này, hai học trò cưng của ông Park tại ĐT Việt Nam là Tiến Dũng và Ngọc Hải đều vắng mặt. Sau một hành trình dài thi đấu cống hiến cho đội tuyển quốc gia ở hai giải đấu AFF Cup và Asian Cup 2019, bộ đôi cầu thủ cần thêm thời gian nghỉ ngơi để có thể trở lại mạnh mẽ. 

Ở trận đấu chiều 28.1, bộ ba tuyển thủ U22 Việt Nam của CLB Viettel gồm Tiến Anh, Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng cũng không ra sân thi đấu. Cả ba cầu thủ này chỉ ra sân tập nhẹ trong quá trình hồi phục chấn thương gặp phải từ trước đó. Tuy nhiên, không phải vì thế mà HLV Park Hang-seo ra về "tay trắng" trong chuyến viếng thăm "những hậu duệ Thể Công". Trong một buổi chiều thăng hoa, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã cùng các đồng đội giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5 - 2 trước đội tuyển sinh viên Hàn Quốc.

Trong đó, cựu tiền vệ Than Quảng Ninh đã để lại dấu ấn rõ nét khi có pha ghi bàn sau tình huống phối hợp đẹp mắt với đồng đội. Màn trình diễn của tiền vệ gốc Quảng Ninh có thể sẽ là một sự lựa chọn là HLV trưởng ĐT Việt Nam tính tới tại các giải đấu tiếp theo.

img

Trung Hiếu (SPORT5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem