HLV Park Hang-seo nói điều bất ngờ về Công Phượng - Xuân Trường

Tùy Minh Thứ sáu, ngày 10/11/2017 16:05 PM (GMT+7)
Khi được báo chí đặt câu hỏi đánh giá về năng lực của Công Phượng, Xuân Trường sau 4 ngày tập luyện cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn…
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo nói: “Phải khẳng định rằng tôi đến Việt Nam vì đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội U23 Việt Nam và sẽ đem hết tâm sức, sự hiểu biết của mình để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi không đến Việt Nam vì riêng cầu thủ nào đó, kể cả Xuân Trường, Công Phượng”.

img

HLV Park Hang-seo chỉ có thể nhận định chung chung Công Phượng là cầu thủ có tố chất riêng biệt. Ảnh: Zing

Theo HLV Park Hang-seo, trên sân tập, mọi cầu thủ đều phải nỗ lực hết sức và họ cơ hội ra sân thi đấu là như nhau, tất cả đều bình đẳng: “Tôi đã xem Xuân Trường tập luyện và thi đấu ở Hàn Quốc. Còn Công Phượng thì tôi chưa biết nhiều, mới xem cậu ta thi đấu trận gặp Campuchia và 1 trận ở V.League. Chỉ có thể nói, Xuân Trường và Công Phượng là những cầu thủ có tố chất riêng biệt”.

Vậy ông đánh giá ra sao về sự hòa nhập của 4 tân binh được ông gọi lên đội tuyển đợt này là: Thủ môn Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), tiền vệ Minh Vương (HAGL), tiền vệ Văn Thuận (Sài Gòn FC)? một phóng viên hỏi và HLV Park Hang-seo trả lời:

“Tôi và các trợ lý đã đi xem ít nhất 1 trận đấu của các cầu thủ nói trên trong màu áo CLB ở V.League. Tôi có thể đảm bảo họ là những cầu thủ tốt ở những vị trí mà tôi cần”.

“Lúc này, thủ môn Văn Cường vẫn chưa thể tập trung vì bận thi đấu V.League. 3 tân binh khác đều đã hòa nhập rất nhanh với các đồng đội”.

Trước câu hỏi của báo chí về vấn đề làm cách nào để cải thiện thể lực cho các tuyển thủ và có đề xuất gì về vấn đề dinh dưỡng? HLV Park Hang-seo đáp:

“Đây là đợt tập trung ngắn và tôi cùng chuyên gia thể lực Martin Forkel vẫn có những sự bàn bạc, trao đổi hàng ngày để làm những gì tốt nhất cho đội tuyển. Tuy nhiên, đây là đợt tập trung ngắn hạn nên làm sao để tối đa hóa sức mạnh thể lực cho cầu thủ là điều không thể. Chúng ta cần thêm thời gian, một quá trình để làm việc này”.

“Về vấn đề dinh dưỡng, đồ ăn tại khách sạn La Thành nơi tập trung đội tuyển hiện nay cũng tương đối tốt, đầy đủ. Thời gian tới, tôi cùng với bác sĩ, HLV thể lực ở đội tuyển sẽ bàn thảo, tìm những món ăn dinh dưỡng nhất, đặc thù cho các cầu thủ bóng đá, đề xuất với VFF để cải thiện bữa ăn cho đội tuyển”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem